Thế giới

Trụ cột quan trọng nhất của Man City bất ngờ dính chấn thương, MU không muốn cũng bị "ép" vô địch?

Trụ cột quan trọng nhất của Man City bất ngờ dính chấn thương, MU không muốn cũng bị

Tờ The Athletic mới đây đã đưa tin xác nhận tiền vệ trụ cột của Manchester City Kevin De Bruyne đã bị chẩn đoán tái phát chấn thương gân kheo. Theo đó, ngôi sao người Bỉ dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tuần và gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu giữa Man City và Liverpool vào đầu tháng 2 tới đây.

Trụ cột quan trọng nhất của Man City bất ngờ dính chấn thương, MU không muốn cũng bị "ép" vô địch?
Kevin De Bruyne "gục ngã" vì phải cày ải quá nhiều.

Kevin De Bruyne đã phải ngồi dự bị trong cuộc tiếp đón Aston Villa hôm thứ Tư vừa qua. Việc tiền vệ quan trọng nhất của Pep Guardiola vắng mặt đã khiến Man City thi đấu vô cùng chật vật và phải chờ tới những phút cuối trận mới cầm chắc chiến thắng trong tay. Kết quả scan trả về hôm thứ Năm vừa qua xác nhận De Bruyne sẽ phải rời xa sân cỏ ít nhất 2-3 tuần.

Việc chân chuyền 29 tuổi tái phát chấn thương gân kheo được cho là vì anh đã phải liên tục cày ải với mật độ lên tới 3 ngày/trận trong suốt 2 tháng qua. Những chấn thương về gân, đặc biệt ở gân kheo là nỗi ám ảnh đối với bất kỳ VĐV nào bởi dù tốn không quá nhiều thời gian để bình phục nhưng lại rất dễ tái phát và phải điều trị dai dẳng suốt thời gian dài. Việc liên tục phải gián đoạn thời gian thi đấu sẽ khiến cho cảm giác bóng của các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể. Nhiều ngôi sao thậm chí đã không bao giờ có thể lấy lại được phong độ đỉnh cao sau khi dính chấn thương gân kheo.

Trụ cột quan trọng nhất của Man City bất ngờ dính chấn thương, MU không muốn cũng bị "ép" vô địch?
Ngoài Kevin De Bruyne, Pep Guardiola cũng đón thêm một tin dữ khác khi tiền đạo Aguero bị xác nhận dương tính với COVID-19 và sẽ phải thực hiện cách ly trong ít nhất 10 ngày tới.

Với việc phải ngồi ngoài ít nhất 2-3 tuần, Kevin De Bruyne có thể bỏ lỡ tới 6 trận đấu của Man City trong thời gian tới. Điều đáng nói, có tới 5/6 trận đấu kể trên là ở đấu trường chính Ngoại hạng Anh. Ngoài Liverpool, vẫn còn một đối thủ vô cùng khó xơi giành cho đoàn quân của Pep Guardiola trong thời gian này là Everton.

Có thể nói chấn thương của Kevin De Bruyne đã gián tiếp mở ra quá nhiều cơ hội giành cho đội bóng đang dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh Manchester United. Quỷ Đỏ nhiều hơn chính Man City 2 điểm và khoảng cách này hoàn toàn có thể nới rộng ra trong thời gian tới.

Trụ cột quan trọng nhất của Man City bất ngờ dính chấn thương, MU không muốn cũng bị "ép" vô địch?
MU đang được "trời độ" khi những đối thủ chính của thầy trò Ole trong cuộc đua vô địch liên tục đón tin dữ.

Dù vậy, giải đấu hấp dẫn nhất thế giới luôn chưa đựng những điều bất ngờ mà không ai có thể lường trước được. Cùng chờ xem thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sẽ tận dụng cơ hội của mình như thế nào trong thời gian tới để tạo ra lợi thế trong cuộc đua chạm tay vào chiếc cúp bạc Premier League danh giá vào cuối mùa.

 

Chùm ảnh: Liverpool tự tay dâng chức vô địch cho MU, lập thêm loạt kỷ lục buồn sau thất bại muối mặt

(Techz.vn) Thất bại trước nhược tiểu Burnley ngay trên "thánh địa" Anfield là hồi chuông cảnh tỉnh cho đoàn quân của HLV Jurgen Klopp. Nếu không sớm trở lại, Liverpool hoàn toàn có thể bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch khi mà mùa giải mới bước qua được 1/2 chặng đường.