Nhịp sống số

Việt Nam kiếm 25 tỷ USD trong 6 tháng nhờ bán điện thoại, máy tính

Việt Nam kiếm 25 tỷ USD trong 6 tháng nhờ bán điện thoại, máy tính

Theo những báo cáo mới nhất được phát đi từ Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu của Việt Nam đã tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay với 3 nhóm hàng chính là điện thoại & linh kiện điện thoại; nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim và nhóm hàng máy vi tính cùng các loại linh kiện điện tử khác. Tổng kim ngạch ước tính của 3 nhóm hàng này trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt 25,73 tỷ USD. Con số này tăng khoảng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 3 nhóm hàng kể trên, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là nhóm hàng điện thoại và các loại linh kiện đi kèm. Chỉ riêng nhóm hàng này đã đem về 16,95 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2016, chiếm đến hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Xuất khẩu điện thoại nhiều nhất vẫn là các thị trường truyền thống của Việt Nam như Liên minh Châu Âu - EU (28 nước) với kim ngạch gần 5,28 tỷ USD, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đạt kim ngạch hơn 2,22 tỷ USD, Hoa Kỳ đạt gần 2,07 tỷ USD, Hàn Quốc đạt hơn 1,33 tỷ USD…

Theo sau điện thoại, nhóm hàng máy tính cũng không kém cạnh khi đem về 7,88 tỷ USD từ xuất khẩu. Con số này chiếm khoảng 9,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Theo như dự báo, thời điểm 6 tháng cuối năm 2016, mức xuất khẩu của cả 2 nhóm ngành chủ lực này đều sẽ tăng mạnh, góp phần vào việc đạt kế hoạch chỉ tiêu xuất khẩu của năm nay. 

 

Người tiêu dùng Việt ngày càng "chịu chơi" hơn khi mua smartphone

(Techz.vn) Theo số liệu thống kê mới nhất từ GfK, người Việt đang có xu hướng sở hữu smartphone đắt tiền hơn qua từng năm.