Báo Mới

Nhân chứng trong vụ LS Trần Đình Triển tố nhà báo Thu Uyên

Nhân chứng trong vụ LS Trần Đình Triển tố nhà báo Thu Uyên

Anh Nguyễn Hữu Thành - nhân vật chính trong câu chuyện nhầm lẫn được luật sư Trần Đình Triển đưa ra để tố cáo chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” lừa dối khán giả đã lên tiếng tại trang web chính thức của chương trình.

Theo Luật sư Trần Đình Triển, từ năm 2008, anh Nguyễn Hữu Thành đã có sự nghi ngờ về tính xác thực của kết quả giám định và bà Nguyệt yêu cầu giám định ADN cho chính xác mới tổ chức cho gặp mặt, nhưng Thu Uyên không làm, mặt khác sau này anh Thành vẫn yêu cầu lấy mẫu giám định ADN, kết quả không phải mẹ con nhưng Thu Uyên vẫn bưng bít thông tin và không công bố công khai việc đó. Ông Triền cũng thốt lên: “Như vậy đúng hay sai đây? Tinh thần trách nhiệm và lương tâm ở đâu?”.

Với hướng đó, dư luận đang nghi ngờ về lương tâm và trách nhiệm của những người làm chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, dù biết đó không phải là mẹ con nhưng vẫn cho phát sóng chương trình nhằm lấy nước mắt khán giả.

Trước những cáo buộc của luật sư Trần Đình Triển, trang web www.haylentieng.vn  - trang web chính thức của chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” đã đăng tải clip phỏng vấn anh Nguyễn Hữu Thành.

Anh Nguyễn Hữu Thành - nhân chứng chính trong vụ việc luật sư Trần Đình Triển tố nhà báo Thu Uyên

Anh Nguyễn Hữu Thành hiện đang sống tại ấp Tân Quy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, trong ngôi nhà do bố mẹ nuôi anh để lại. . Trong câu chuyện liên quan đến mình, anh cho biết: “Những thông tin đó không có đúng vì mãi sau này mình mới thử ADN. Thông tin đó em nghe cảm thấy rất khó chịu. vì nó không đúng sự thật. Vì em đã tìm được rồi, mãi sau mới nhờ chương trình xét nghiệm ADN”.

Theo anh Thành, thời điểm anh nhờ chương trình xét nghiệm AND là 17.4.2011 (nghĩa là sau 3 năm chương trình phát sóng – PV). "Khi có kết quả là chương trình liên lạc với anh liền và có hướng xử lý là lập hồ sơ để tìm kiếm lại. Nhưng nguyện vọng lúc đó là muốn làm âm thầm, đừng tổn thương mà Chín (bà Nguyệt - PV), để sau này biết rồi mới nói lên sự thật”, anh Thành cho biết.

"Làm con người ai cũng muốn tìm lại cội nguồn của mình để con cháu nhìn nhận huyết thống. Còn đối với chương trình, mình hoàn toàn tin tưởng vào chương trình từ trước đến giờ, chứ không phải vì một chút sai sót mà có cái đánh giá khác. Anh vẫn mang ơn chương trình”.

Liên quan đến sai sót về kết quả giám định mẹ - con của chương trình, anh Thành bày tỏ quan điểm: “Trong cuộc sống lúc nào cũng có sơ sót, Nhưng khi mình sai sót mà mình ém nhẹm thì cái đó là điều không tốt. Còn chương trình đã lên tiếng, đã nói với anh đàng hoàng, thì chuyện đó là không có gì hết”.

Theo anh Thành, những người tung tin đồn về chương trình đã mắc một sai lầm. Vì từ trước đến nay, chưa từng có một chương trình như chương trình chưa hề có cuộc chia ly để làm nhịp cầu nối cho biết bao đứa con thất lạc gia đình. Anh rất buồn những người có thông tin như vậy. Tại sao họ không gặp anh chính xác để họ hỏi. Cái gì cũng phải có giấy trăng mực đen đàng hoàng, có người trong cuộc nói chuyện chứ đâu thể bịa lên những chuyện như vậy được”.

Anh Thành cũng kể lại chi tiết câu chuyện luật sư Trần Đình Triển gọi điện cho anh. Anh nói người gọi điện cho anh có giọng Bắc nhưng do đang chạy xe anh không nghe rõ lắm, nhưng nghe lõm bõm là công ty Viettel để tổng kết chương trình tài trợ trong mấy năm.

Liên quan đến việc điện thoại, luật sư Trần Đình Triển đã nói lên ý kiến của mình. Ông Triển cho biết: “Tôi không mạo danh Vietel, tôi giới thiệu với anh Thành: “Anh là luật sư Triển ở Hà Nội”. Việc công ty và chị Thu Uyên nêu lên như vậy là vu khống, tôi đề nghị đưa băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và anh Thành lên để cho mọi người nghe”.

Dư luận đang xôn xao trước thông tin luật sư Trần Đình Triển tố cáo nhà báo Thu Uyên và chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã lừa dối khán giả khi vào năm 2008, anh Thành đã có sự nghi ngờ, bà Nguyệt yêu cầu giám định ADN cho chính xác mới tổ chức cho gặp mặt, nhưng Thu Uyên đã không làm, mặt khác sau này anh Thành vẫn yêu cầu lấy mẫu giám định ADN, kết quả không phải mẹ con nhưng Thu Uyên vẫn bưng bít thông tin và không công bố công khai việc đó.

Trong phản hồi ngày hôm qua, nhà báo Thu Uyên một mực khẳng định rằng, đối với trường hợp “MS23 – Nguyễn Hữu Thành tìm mẹ Lê Thị Út”, những người thực hiện chương trình chỉ biết sự thật rằng họ không phải là mẹ con sau khi chương trình đã phát sóng được 3 năm 3 tháng, chứ không phải là “đã biết trước kết quả không phải mẹ con nhưng vẫn cho phát sóng chương trình” như luật sư Triển nói. Và sau khi biết sự thật, chương trình cũng đã chân thành xin lỗi anh Thành và được anh thông cảm chứ không phải không dám nói lên sự thật, không dám nhìn vào sự thật như những lời cáo buộc trước đó.

Dưới đây là clip phỏng vấn anh Nguyễn Hữu Thành của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" - diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc đang gây tranh cãi này:

  

 

Mời bạn xem thêm:  Chiêu bài của bà Phan Thị Bích Hằng hay sai sót của VTV?

 Thảo Ly (TM)