Nhịp sống số

Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị không quảng cáo trên VTV1

Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị không quảng cáo trên VTV1
 Phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ diễn ra sáng nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đề nghị cần có một kênh truyền hình chuyên về chính trị, tuyên truyền. 

 

Biên tập viên chương trình Thời sự 19 giờ, một trong những chương trình có lượng người xem đông nhất cả nước của Đài truyền hình Việt Nam - Ảnh: ST

 

Nói về công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí trong thời gian gần đây, mới nhất là kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên phủ trên không, Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng có rất nhiều bộ phim tài liệu, tư liệu rất hay nhưng hầu như đều phát sóng muộn vì nhà đài đều giành thời gian để chiếu phim, quảng cáo.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, việc làm kinh tế là cần thiết song một quốc gia cũng nên có kênh truyền hình chuyên biệt về chính trị. Hiện nay, một số chương trình truyền hình trực tiếp có tính tuyên truyền vẫn được thực hiện khá muộn. Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị không nên quảng cáo trên VTV1.

Quảng cáo nói chung và quảng cáo trên truyền hình nói riêng đang là vấn đề gây nhiều bức xúc cho dư luận từ trước đến nay, liên quan đến cả thời lượng và nội dung quảng cáo không phù hợp. Năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Quảng cáo với các quy định chặt chẽ hơn để quản lý lĩnh vực này.

Theo Gia Đình