Tin tức công nghệ

iPhone “ế”, Foxconn bắt đầu sa thải nhân viên, tìm hướng đi mới

iPhone “ế”, Foxconn bắt đầu sa thải nhân viên, tìm hướng đi mới

Mặc dù iPhone vẫn là một trong những smartphone có doanh số tốt nhất hiện nay, tuy nhiên so với những kỳ vọng từ Apple, người ta bắt đầu nhận ra rằng sức hút của iPhone đã bắt đầu chững lại. Bản thân Apple cũng tuyên bố sẽ không công khai về số lượng bán ra của iPhone trong thời gian tới nữa, điều này dấy lên nghi vấn về sự lo lắng của Táo Khuyết trong vấn đề doanh số.

Trên thực tế, mặc dù không cần Apple công bố, những động thái từ các doanh nghiệp liên quan cũng đủ để cho thấy doanh số của iPhone có thể sẽ không còn cao trong các năm tiếp theo.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Foxconn - đơn vị gia công iPhone lớn nhất hiện nay vừa lên kế hoạch cắt giảm 870 triệu USD chi phí cho việc sản xuất iPhone, đồng thời sa thải 10% số lượng nhân viên phi kỹ thuật. Trong một thông báo nội bộ, Foxconn cũng cho biết sẽ cắt giảm 2,9 tỷ USD chi phí trong năm tiếp theo để đảm bảo vấn đề tài chính - một động thái hiếm có ở thời mà iPhone còn làm mưa làm gió.

Ngoài ra, đơn vị này cũng bắt đầu chuyển hướng phát triển thêm các ngành dọc, chẳng hạn như thương vụ mua lại mảng sản xuất màn hình từ Sharp mới đây.

Bên cạnh Foxconn, nhiều nhà cung cấp linh kiện cũng cho biết chi phí dự kiến trong năm tới sẽ giảm đi đáng kể do Apple yêu cầu giảm sản lượng sản xuất iPhone mới.

 

Apple suy yếu là dấu hiệu của một cái "chết chậm" đáng sợ giống Nokia

(Techz.vn) Cổ phiếu của Apple đã đạt đỉnh vào tháng 8 vừa qua khiến công ty có giá trị vốn hóa tới 1000 tỷ USD, nhưng giờ nó đã giảm tới 20% giá trị.