Nhịp sống số

Eric Schmidt: Google mua Motorola không chỉ vì bằng sáng chế

Eric Schmidt: Google mua Motorola không chỉ vì bằng sáng chế
Thư
ơng vụ mua lại Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ USD của Google đã khiến cho giới phân tích nói riêng và thị trường công nghệ thế giới nói chung đặt ra nhiều câu hỏi Tại sao? Có khá nhiều ý kiến đã được đưa ra, song phần lớn đều mang tính chấn phỏng đoán dựa trên những diễn biến phức tạp diễn ra trên thị trường thời gian qua. Chủ tịch của Google, Eric Schmidt, trong một bài phát biểu gần đây đã chính thức đề cập đến vấn đề này. Ông cho biết: "Google mua lại Motorola không đơn thuần chỉ là vì những tấm bằng sáng chế".

Giới chuyên gia nhận định việc mua lại Motorola Mobility sẽ đem về cho Google rất nhiều bằng sáng chế, qua đó tăng khả năng phòng thủ của nền tảng Android trong các cuộc chiến pháp lý. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu tại hội nghị Dreamforce của trang web Saleforce.com, vị lãnh đạo của Google đã khẳng định khoản đầu tư trên không chỉ là vì những tấm bằng sáng chế. Hãng tìm kiếm nổi tiếng mua lại Motorola vì muốn sử dụng nó để mở rộng phạm vi "phủ sóng" của Android, trên cơ sở đó cạnh tranh lại với những đối thủ như Apple. Eric nói:

Chúng tôi làm thế không chỉ vì kho bằng sáng chế. Chúng tôi thật sự tin tưởng rằng đội ngũ của Motorola đang có trong tay nhiều sản phẩm rất tốt.... Chúng tôi rất quan tâm đến các dòng sản phẩm của hãng, bao gồm cả thương hiệu Motorola, phong cách thiết kế và đội ngũ kỹ sư làm việc tại đây. Nhưng con người này đã sáng tạo nên dòng RAZR nổi tiếng. Chúng tôi biết nhiều về Motorola bởi vì hãng là một trong những đối tác sử dụng sản phẩm phần mềm của Google.... Chúng tôi mong muốn tìm được một điểm chung thuận lợi, mà tại đó có thể kết hợp phần cứng và phần mềm lại với nhau.
Sau khi quyết định mua lại được công bố, những đối tác Android lớn của Google như HTC, Samsung hay LG đã công khai bày tỏ sự ủng hộ cho thương vụ này. Giám đốc mảng Android của Google là Andy Rubin cũng khẳng định Google sẽ không thiên vị Motorola bất cứ một điều gì liên quan đến Android, so với các hãng sản xuất khác. Phát biểu hôm nay của Eric như một lời tái khẳng định nhằm làm yên lòng những đối tác nào đang lo lắng về tính cạnh tranh về Android sẽ bị mất đi một khi Motorola trở thành "người" của Google.

Nguồn: SlashGear


QUẢNG CÁO



CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:

  • Phần mềm quay màn hình dành cho Android (03/09)
  • Kết nối Wifi luôn được duy trì giúp tiết kiệm pin....? (03/09)
  • Motorola sẽ ra mắt PRO+ vào tháng 10 năm nay (01/09)
  • Phụ kiện usb adapter chính hãng cho samsung galaxy tab 10.1 cực hot (01/09)
  • Chia sẻ hình ảnh về samsung galaxy tab 10.1 usb adapter (01/09)
  • Apple bị mất một chiếc iPhone thử nghiệm, lại là ở trong quán bar (01/09)
  • Google giới thiệu 3 dịch vụ offline: Gmail, Calendar và Docs (01/09)
  • Windows Phone Marketplace đạt ngưỡng 30,000 ứng dụng (01/09)
  • Tablet Android màn hình 10-inch HTC Jetstream chính thức ra mắt (31/08)
  • Trên tay Motorola Photon 4G, chiếc điện thoại 4G, WiMax, chip 2 nhân (31/08)

CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC:

  • Lỗ hổng của Google+ bị Hacker lợi dụng để DDOS vào các website khác (01/09)
  • Chính phủ Mỹ không đồng ý để T-Mobile sáp nhập với AT&T (31/08)
  • [Infographic] Quá trình "tiến hóa" của điện thoại di động (30/08)
  • Các nhà cung cấp linh kiện cho apple vẫn lạc quan khi S.Jobs từ chức (30/08)
  • Apple giữ chân Tim Cook với 1 triệu cổ phiếu (29/08)
  • Samsung giới thiệu ChatON - Dịch vụ nhắn tin đa nền tảng (29/08)
  • Người viết ra Jailbreakme làm thực tập sinh tại Apple (27/08)
  • Tòa án Mỹ chấp thuận mở sớm phiên tòa xử vụ kiện Apple - Samsung (27/08)
  • Người già sử dụng Ipad ngày càng nhiều (27/08)
  • Steve Jobs từ chức đã chấm dứt một "kỷ nguyên thần kỳ" của công... (26/08)