Nhịp sống số

Cuộc chiến truyền hình ngã ngũ, K+ có bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh

Cuộc chiến truyền hình ngã ngũ, K+ có bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh

Sau khi chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc “bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển bền vững của thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam” được phát đi, giới truyền hình Việt Nam đã phải ngồi chung vào bàn đàm phán để giải quyết vấn đề mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, sau một thời gian dài đàm phán với đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu này là MP&Silva, mọi chuyện vẫn chẳng thể đi đến hồi kết. Điều này đã dẫn đến suy nghĩ phải “nhịn” xem Ngoại hạng Anh một thời gian của không ít người tiêu dùng.

Sự việc chỉ ngã ngũ khi K+ phá vỡ nguyên tắc và tự mình đàm phán với MP&Silva. Kết quả là đài truyền hình này đã được cấp quyền phát sóng trực tiếp giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam cho K+ từ mùa giải 2016-2017 đến 2018- 2019. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ K+ còn nắm độc quyền các trận đấu đỉnh cao của ngày thứ 7 và chủ nhật như trước nữa hay không.

Theo phát biểu của người đại diện K+: “Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và với tư cách là những người chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của VSTV, chúng tôi bảo lưu quyền tiến hành đàm phán với MP&Silva đúng theo quy định của pháp luật, định hướng của Chính phủ và Bộ TT&TT”. Dù nói là vậy nhưng có thể thấy rõ thất bại của Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VnPayTV) trong việc tìm ra tiếng nói chung giữa các doanh nghiệp trên thị trường. 

Theo ICTNews

 

Thoái vốn nhà nước tại truyền hình K+ vì làm ăn thua lỗ ?

(Techz.vn) Ít người biết rằng K+, một trong những công ty truyền hình nổi tiếng nhất tại Việt Nam lại đang thua lỗ liên tục trong suốt 6 năm qua.