Ứng dụng

Truyền hình internet thay đổi theo hành vi người dùng

Truyền hình internet thay đổi theo hành vi người dùng

Trước khi đưa Truyền hình FPT phiên bản 2.3 vào thực tế, đội ngũ chuyên gia của công ty FPT Telecom đã tiến hành những khảo sát hết sức bài bản, khoa học, nhằm đảm bảo cung cấp những tính năng hữu ích và thiết thực nhất tới cho người dùng.

Hành vi “xem truyền hình” đang thay đổi

Trong một nghiên cứu về thị trường truyền hình Internet vào giữa năm 2015, trang tin IP-TVnews cho biết, hiện nay, thời gian dành cho việc ngồi trước màn hình TV của đa số người dân trên toàn cầu giảm, nhưng “chất lượng” xem lại tăng. Như vậy, hành vi “xem truyền hình” đang thay đổi và 75% trong số người dùng được khảo sát thường tiếp xúc với các kênh/chương trình/tính năng thể hiện gu cá nhân tối đa.

Truyền hình Internet thay đổi theo hành vi người dùng

Tại Việt Nam, theo khảo sát của FPT Telecom, có tới 96% số người được khảo sát nói rằng mặc dù có cả trăm kênh truyền hình song trên thực tế, họ chỉ quan tâm tới 2-3 kênh, nhiều lắm là 5 kênh yêu thích. Thậm chí, có đến 46% trong số này khẳng định, nếu truyền hình không thể tạo nhóm kênh theo sở thích của mình thì họ sẵn sàng chuyển sang theo dõi các chương trình qua Internet để tiện lợi và chủ động hơn.

Với xu hướng giải trí và giáo dục hiện đại, người dùng truyền hình Internet hiện nay cũng rất chú trọng đến các tính năng phục vụ việc kiểm soát thời lượng và nội dung chương trình dành cho trẻ nhỏ. Trong đó, 88% số người dùng là phụ huynh phàn nàn vì trẻ em ở nhà thường hay xem TV mà họ không kiểm soát được.

Ngoài ra, những mong muốn đối với tính năng giám sát nói trên càng trở nên cấp thiết hơn, khi có 23% số người tham gia khảo sát muốn chủ động kiểm soát trước nội dung, để có thể phù hợp hơn với nhiều đối tượng khán giả khác nhau trong một môi trường.

Truyền hình FPT phiên bản 2.3: Câu trả lời thú vị cho nhu cầu thị trường

Phiên bản 2.3 của Truyền hình FPT đã cập nhật tính năng “Giám sát nội dung và thời gian xem” với những tùy chỉnh dễ dàng, chi tiết, đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe nhất như thiết lập khóa nội dung theo độ tuổi, lọc theo từ khóa, hạn chế thời gian xem…

Link video 1

Link video 2

Video giới thiệu về các tính năng trên phiên bản Truyền hìn FPT mới nhất

Tính năng “Danh sách kênh cá nhân” cho phép người dùng tự tạo danh mục các kênh theo “gu” riêng của mỗi người, qua đó giúp việc xem truyền hình trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Tính năng EPG - lịch phát sóng điện tử, giúp người xem dễ dàng theo dõi, đặt nhắc nhở chương trình phát sóng để không bỏ lỡ chương trình yêu thích

Ngoài 2 tính năng nói trên, phiên bản 2.3 của Truyền hình FPT còn cập nhật hàng loạt tính năng hữu ích khác để đáp ứng tất thảy nhu cầu của người dùng, như: Xem nhiều kênh cùng lúc, gồm PiP (“Picture in Picture” xem 2 kênh cùng một lúc), còn Mosaic (xem và lựa chọn đồng thời 16 kênh); Truyền hình xem lại (khán giả dễ dàng thưởng thức những chương trình ấn tượng mà không phụ thuộc vào thời gian phát sóng của Đài truyền hình); EPG – lịch phát sóng điện tử (tự động cập nhật chương trình mới liên tục để khán giả nắm trước thời điểm chiếu những chương trình yêu thích)…

 

Truyền hình FPT ra mắt phiên bản mới: Thông minh - tiện lợi

(Techz.vn) Mới đây, FPT vừa thông báo từ ngày 08/8/2015 đến hết ngày 31/08/2015, truyền hình FPT sẽ lần lượt cập nhật phiên bản nâng cấp 2.3 hoàn toàn mới theo từng khu vực trên địa bàn cả nước với nhiều tính năng độc đáo, tiện lợi. Thay đổi này sẽ được áp dụng cho tất cả khách hàng đang sử dụng dịch vụ Truyền hình FPT.