Doanh nghiệp

Apple sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu 1 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam

Apple sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu 1 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam

Mới đây nguồn tin từ một tờ báo lớn trong nước cho biết, Apple đang đưa ra đề xuất về việc bỏ tiền đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể hơn, Táo khuyết đang có ý định xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu phục vụ khu vực Châu Á tại Hà Nội. Tổng số tiền đầu tư cho dự án này dự kiến sẽ lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Cũng theo nguồn tin trên, hiện Apple đang tiến hành tìm kiếm địa điểm và hoàn tất các thủ tục đầu tư cần thiết.

Trong vài năm trở lại đây, đã có khá nhiều doanh nghiệp công nghệ nước ngoài tiến hành đầu tư tại Việt Nam. Trong số này đáng kể nhất là các nhà máy của Samsung, LG, Foxconn hay Microsoft. Tuy nhiên về mặt bản chất, những dự án này có sự khác biệt so với kế hoạch đầu tư sắp tới của Apple. Thay vì đầu tư nhà xưởng và tiến hành sản xuất, tham vọng của apple là muốn biến Việt Nam thành một trung tâm nghiên cứu và cơ sở dữ liệu để phục vụ cho các kế hoạch của họ tại thị trường châu Á.

Apple đã chi tới hơn 8 tỷ USD cho hoạt động R&D trên toàn thế giới trong năm 2015. Số tiền này tương đương với 3% tổng doanh thu của Apple trong năm tài chính 2015 kết thúc vào tháng 9/2015. Một tỷ lệ tương tự cũng được Apple dành cho các hoạt động R&D trong các năm 2013 và 2014.

Như vậy, có thể thấy nếu dự án 1 tỷ đô Mỹ của Apple tại Việt Nam được triển khai, nó sẽ chiếm đến 12,5% tổng số tiền mà Apple sẽ tiến hành đầu tư ra khắp thế giới trong năm 2016. Điều này cũng cho thấy sức hút đang ngày càng lên cao của Việt Nam đối với các doanh nghiệp công nghệ trên thế giới. 

 

Không chịu nổi nhiệt, Lazada Việt Nam sắp bán mình?

(Techz.vn) “Khắc nghiệt” là từ phù hợp nhất để miêu tả thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam. Sau một năm 2015 đầy khó khăn, các đại gia đang lần lượt tháo chạy khỏi những gì mà họ từng kỳ vọng vào một cuộc thống trị trong quá khứ.