Giải trí

13 điều khủng khiếp nhân viên Facebook phải đối mặt

13 điều khủng khiếp nhân viên Facebook phải đối mặt

Môi trường làm việc ở Facebook không hề đơn giản và thoải mái như  nhiều người vẫn nghĩ.

Từ trước đến nay Facebook vẫn được coi là một môi trường làm việc hoàn hảo với việc hầu hết nhân viên đều là những người trẻ trung, năng động. Tính trung bình, một thực tập sinh ở Facebook cũng có thể dễ dàng nhận được hơn 25.000 đô la cho 1 năm làm việc tại đây. Con số này thậm chí còn cao hơn nhiều nhân viên chính thức ở các công ty khác. Và có vẻ như, được làm việc tại Facebook là một “giấc mơ có thật” với hầu hết người trẻ tuổi.

Nhưng theo một số nhân viên của Facebook, cả trong quá khứ và hiện tại trong một cuộc thảo luận trên mạng xã hội Quora thì điều này chưa chính xác. Họ là các kỹ sư, các nhà phát triển phần mềm đã tiết lộ chi tiết về những điều tồi tệ khi làm việc ở mạng xã hội được cả thế giới biết đến như:

Làm việc “quần quật” 24/7

Các kỹ sư chịu trách nhiệm để giữ cho các dịch vụ hoạt động trôi chảy. "Có những tuần tôi không thể rời khỏi thị trấn vào ngày nghỉ. Quan trọng nhất, là bạn cần phản hồi ngay lập tức khi nhận được điện thoại, thậm chí ngay cả lúc ngủ" - Keith Adams, kỹ sư Facebook tâm sự.

Thiếu thốn không gian riêng để làm việc

"Trong hầu hết các công ty chuyên nghiệp đều có vách ngăn phân chia khu vực làm việc của mỗi cá nhân. Nhưng ở Facebook luôn khuyến khích nhân viên "được là chính mình" nên không gian làm việc một phần thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp", một kỹ sư của Facebook đã chia sẻ trên Quora. 

Cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ

Việc phát triển quá nhanh dẫn đến đội ngũ nhân viên ngày một đông đảo hơn, kéo theo nhiều vấn đề về cơ sở hạ tần cũng như quản lý nhân lực.

“Chúng tôi đang phát triển quá nhanh mà chưa bao giờ nhấn mạnh vào sự tổ chức hay ổn định.”

Rắc rối vì là nhân viên làm việc cho Facebook

Vợ của một cựu nhân viên của Facebook cho biết rằng chồng mình đã nhận được rất nhiều khiếu nại về cách thức hoạt động của trang web từ bạn bè và gia đình, chỉ vì ông này đã từng làm việc cho công ty.

"Tôi thường nhận được yêu cầu giúp đỡ hướng dẫn cách sử dụng cài đặt bảo mật vì tôi kết hôn với một người làm việc tại Facebook" 

Làm việc nhóm kém hiệu quả

"Vào ngày cuối cùng của kỳ thực tập, nhóm nghiên cứu đã quyết định rằng dự án viết lại không có hoàn toàn có giá trị" một cựu thực tập viên Facebook thừa nhận trên Quora, sau khi dành tất cả thời gian của mình tại công ty để thiết kế lại và mã hóa dự án.

"Nếu một tầm nhìn rõ ràng hơn về tương lai của sản phẩm đã được thông báo cho các đội, tôi nghĩ rằng tôi có thể đã thực hiện nhiều cải tiến và tác động đến công ty một cách tích cực hơn."

Không thể làm chủ và kiếm nhiều hơn

Việc mất quá nhiều thời gian để làm việc như một nhân viên thông thường khiến bạn sẽ chỉ thành một “chú ong chăm chỉ” và mất đi cơ hội kiếm đươc nhiều lợi nhuận hơn là tự lập một công tu hay làm chủ doanh nghiệp. Đây cũng là vấn nạn chung của người làm công ở bất cứ đâu chứ không riêng gì Faceobook.

Không được làm đúng chuyên môn

"Nhóm đối xử với tôi như rác rưởi và tôi đã được yêu cầu làm nhiệm vụ thực sự không phù hợp", một cựu nhân viên của Facebook kể lại trong bức xúc.

Không nhận được hỗ trợ

"Vào thời điểm đó, tôi rời bỏ ngay lập tức.” là lời chia sẻ của một cựu nhân viên, sau khi đã tiến hành chạy một chương trình thử nghiệm trong 10 ngày mà không nhận được một sự trợ giúp nào của các đồng nghiệp.

Sự ảo tưởng về giá trị công ty

Khi Facebook được báp giới định giá trên 200 tỉ đô la đã kéo theo sự tin tưởng tuyệt đối của nhân viên và họ đầu tư nhiều vào cổ phiếu của công ty. Tuy nhiên, thực tại tàn nhẫn đã làm họ vỡ mộng, giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Facebook sụt giảm đến chóng mặt.

“Lãnh đạo không được lòng dân”

Đề cập đến người sáng lập Facebook- Mark Zuckerberg và Giám đốc điều hành Sheryl Sandberg, một nhân viên Facebook than phiền rằng hai dành quá nhiều thời gian vào "hoạt động ngoại khóa" và sao chép đối thủ cạnh tranh.

Mất thời gian cạnh tranh với Google

Một nhân viên của Facebook tiết lộ, họ đã bị yêu cầu phải làm việc cật lực để đưa ra các công cụ tìm kiếm đủ mạnh, phục vụ tham vọng cạnh tranh với Google Search, một điều gần như là “phi thực tế”.

Không gian làm việc trong mơ? Đừng quá ảo tưởng

“Văn phòng làm việc rộng lớn , nhưng không có sự riêng tư, đi kèm với đó là các dãy bàn san sát, nhân viên làm việc ngồi san sát nhau. Đó chẳng khác nào tình cảnh những con gia súc bị nhốt trong chuồng.” Một cựu nhân viên của Facebook bức xúc ví von.

Sự tự mãn của đồng nghiệp

Nhân viên làm việ lâu tại Facebook thường có xu hướng coi thường mọi người và phát biểu một cách thô lỗ, gây khó chịu cho đồng nghiệp xung quanh.

 Công Thành