Đời sống

Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng xảy ra biến lớn, luật sư tiết lộ những tình huống pháp lý sẽ xảy ra

Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng xảy ra biến lớn, luật sư tiết lộ những tình huống pháp lý sẽ xảy ra

Những diễn biến liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận thời gian này. Hôm 25/6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời 3 người trợ lý của nữ CEO Đại Nam lên làm việc. 3 người này lần lượt là: Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (Ha Lee) và Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi).

Bên cạnh đó, được biết ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni cũng đã gửi đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý, điều tra trách nhiệm hình sự của một số cá nhân như ông Đặng Anh Quân, ekip của bà Nguyễn Phương Hằng như Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (Ha Lee) và Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi)…

nguyen-phuong-hang-1

Cả hai người tố cáo đều cho rằng những cá nhân trên đã giúp bà Nguyễn Phương Hằng đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của mình. Nhà báo Hàn Ni còn đề nghị khởi tố về hành vi “Làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trao đổi về vấn đề này, vừa qua Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường có chia sẻ với Dân Việt về những tình huống pháp lý có thể xảy ra với 3 trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Cường cho biết việc họ bị mời lên làm việc là hoạt động bình thường khi giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm.

nguyen-phuong-hang-2

Một vụ án có người chủ mưu cầm đầu là người vi phạm, xúi giục, kích động người khác cùng thực hiện hành vi vi phạm. Trong khi đó, người có cùng ý chí thực hiện hành vi tội phạm được xác định là đồng phạm.

Ông Cường cho rằng trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng, hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ thực hiện trên không gian mạng của nữ CEO có thể không chỉ có một người thực hiện mà cả ekip tham gia. Vì thế cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi mỗi người, vai trò, nhận thức, ý thức chủ quan của họ rồi xác định xem có vi phạm pháp luật hay không. Nếu 3 trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng không có dấu hiệu tội phạm sẽ không bị khởi tố.

nguyen-phuong-hang-3

Luật sư Lê Hoàng Lan (Đoàn luật sư TP Hà Nội) thì cho biết, xét về trách nhiệm hình sự, đồng phạm sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm hình sự tùy vào mức độ, vai trò. Người đồng phạm sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hiện.

Hiện tại bà Nguyễn Phương Hằng dang bị khởi tố theo Điều 331 Bộ luật hình sự 2015. Nếu vụ án này có đồng phạm, các đồng phạm cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội danh trên.

 

Báo CAND đăng tin nóng về Tịnh Thất Bồng Lai, Trấn Thành, Trường Giang và trùm showbiz bị 'vạ lây'

(Techz.vn) – Dưới bài đăng liên quan đến vụ án tại Tịnh Thất Bồng Lai, Trấn Thành, Trường Giang cùng nhân vật quyền lực của giới showbiz bị réo gọi liên tục, yêu cầu phải có trách nhiệm.