Đời sống

Tình hình sức khỏe hiện tại của bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Đà Lạt bị bạn trai của mẹ đánh đập dã man

Tình hình sức khỏe hiện tại của bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Đà Lạt bị bạn trai của mẹ đánh đập dã man

Vào sáng ngày 22/5, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã thông tin về tình hình sức khỏe của bé gái N.N.T.C (hơn 2 tháng tuổi). Cụ thể, bé C. vẫn đang tiếp tục dùng thở máy, sức khỏe rất yếu và phải nuôi dưỡng bằng cách truyền sữa.  Không chỉ thế, theo nhận định của bác sĩ, qua hình ảnh chụp X-quang, bé C. từng bị bạo hành, vì xương đùi bị gãy khoảng 1 tháng trước. 

Tinh-hinh-suc-khoe-hien-tai-cua-be-trai-hon-2-thang-tuoi-o-da-lat-bi-ban-trai-cua-me-danh-dap-da-man
Bé N.N.T.C vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

Đến trưa cùng ngày, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết, sự việc của bé C. nhận được sự xót thương, quan tâm của người dân. Suốt những giờ qua, có rất nhiều tổ chức, cá nhân đến bệnh viện hỗ trợ chi phí điều trị cho bé.

Tinh-hinh-suc-khoe-hien-tai-cua-be-trai-hon-2-thang-tuoi-o-da-lat-bi-ban-trai-cua-me-danh-dap-da-man
Bé C. nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều mạnh thường quân

Tuy nhiên, việc quá nhiều người vào phòng bệnh sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bé. Vậy nên, TP.Đà Lạt đã đề xuất Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng thành lập tổ tiếp nhận quỹ giúp đỡ bé, có sự tham gia của Phòng LĐ-TB-XH TP.Đà Lạt và UBND P.1 (TP.Đà Lạt). Mục đích của quỹ là để mua thuốc, sữa để các y bác sĩ điều trị và nuôi dưỡng bé vì nhận định bé C. phải điều trị dài ngày.

Cũng theo bà Loan, UBND TP.Đà Lạt vừa mua bảo hiểm y tế cho bé. Bác sĩ Hoàng Thị Dạ Thảo - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết, từ ngày bé C. nhập viện không thấy mẹ bé cũng như người thân đến chăm sóc. Chính vì thế mà các y bác sĩ trong viện đã thay phiên nhau theo dõi và nuôi dưỡng bệnh nhi.

Trước đó, vào tối ngày 21/5, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ P.2, TP.Đà Lạt, người tình của chị N.T.H.A, mẹ bé C.), nghi phạm bạo hành bé C., để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, Thương khai nhận trong quá trình sống với chị A., Thương thấy bé C. khóc nhè nên vào các ngày 14/4 và 16/4, Thương dùng tay tát vào mặt, đầu bé C. 

Tinh-hinh-suc-khoe-hien-tai-cua-be-trai-hon-2-thang-tuoi-o-da-lat-bi-ban-trai-cua-me-danh-dap-da-man
Trần Hoài Thương tại cơ quan điều tra

Đỉnh điểm, vào 1h sáng 20/5 vừa qua, sau khi sử dụng ma túy đá ở phòng trọ, Trần Như Thương sốc nách cháu bé lên để hành hạ bằng cách dùng tay giật rung lắc mạnh. Lần này, cháu C. bị chấn thương rất nặng, hôn mê sâu. Lo sợ cháu C. chết, Trần Như Thương đã đưa cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu rồi bỏ trốn.

 

Hà Nội: Cô gái khóc ngất khi chứng kiến cảnh bạn trai gieo mình từ tầng 6 xuống đất sau khi cãi nhau

Thông tin liên quan đến vụ việc nam thanh niên (26 tuổi), thuê trọ trong ngõ 88 Trần Duy Hưng nhảy từ tầng 6 xuống đất sau khi cãi vã với bạn gái.