Nhịp sống số

Tạm quên iPhone đi, đây mới là cuộc chiến mà cả Apple, Samsung, Amazon, Google dành hết trí lực

Tạm quên iPhone đi, đây mới là cuộc chiến mà cả Apple, Samsung, Amazon, Google dành hết trí lực

Không có gì bất ngờ cả, những ngày này "iPhone" đang là thông tin "hot" nhất trên mạng. Trên tay iPhone, xếp hàng đợi iPhone ở Hong Kong, Singapore hay giá iPhone "tụt quần" đang là những thông tin được nhiều người Việt quan tâm nhất trên các trang báo công nghệ. Ngay cả báo quốc tế cũng đăng ảnh hàng nghìn fan chờ đợi iPhone.

Giữa cơn bão thông tin về sản phẩm Táo, một gã khổng lồ nghìn tỷ đô khác cũng vừa tổ chức sự kiện phần cứng chắc chắn là quan trọng nhất trong năm 2018. Nhưng chẳng có ai quan tâm.

Đó là Amazon. Ngày 20/9, công ty của tỷ phú Jeff Bezos ra mắt một loạt các sản phẩm Echo, từ đầu phát nối loa (Echo Input) cho đến loa siêu trầm (Echo Sub) và ampli dân dụng (Echo Link). Dĩ nhiên, tất cả các sản phẩm phần cứng này đều "phục vụ" cho trợ lý ảo Alexa, vốn nổi như cồn từ sau khi Amazon ra mắt mẫu Echo đầu tiên vào năm 2015.

Tạm quên iPhone đi, đây mới là cuộc chiến mà cả Apple, Samsung, Amazon, Google dành hết trí lực - Ảnh 1.

Trong một ngày, Amazon ra mắt rất nhiều sản phẩm với mục đích duy nhất: phủ sóng Alexa.

Chắc chắn là không một thiết bị Echo nào có thể mơ đến doanh số ngang tầm iPhone. Nhưng quyết tâm của Amazon thì không thể phủ nhận: lo người dùng bị "loạn" vì phải kết nối quá nhiều loa, công ty của tỷ phú số 1 thế giới thậm chí còn ra mắt cả router Wi-Fi cho dễ cài đặt. Muốn đảm bảo chỗ đứng trong phòng bếp, Amazon bán luôn cả lò vi sóng có Alexa. Ổ cắm thông minh, đồng hồ treo tường, khóa thông minh... Amazon giờ đã có tất cả.

Amazon vs Apple vs Google vs Samsung

Thực chất, cú bành trướng của Amazon trên lĩnh vực âm thanh là chuyện sớm muộn cũng phải xảy ra. Lý do: các đối thủ. Chính Apple năm ngoái cũng đã vội vàng ra mắt loa thông minh với giá bán "trên trời": chiếc HomePod tích hợp Siri. Đến quý 2/2018, Apple đã chiếm đến 6% thị phần toàn cầu. Google chiếm 24%, và Amazon vẫn nắm thế thượng phong với thị phần 70%.

Tạm quên iPhone đi, đây mới là cuộc chiến mà cả Apple, Samsung, Amazon, Google dành hết trí lực - Ảnh 2.

Apple và Google theo chân Amazon trong cuộc đại chiến mới.

Cho dù cả Apple và Google cộng lại vẫn chưa bằng nổi một nửa Amazon, 2 gã lớn này lại nắm giữ một vũ khí quan trọng: hệ điều hành smartphone. Cả Siri và Google Assistant đều có mặt trên loại thiết bị hiện tại vẫn đang thống trị thế giới số, cũng là loại thiết bị đã khiến Amazon đau đớn ê chề vào năm 2014.

Đến cả Samsung cũng muốn tham chiến. Đầy bất ngờ, hãng smartphone số 1 thế giới bỗng dưng ra mắt trợ lý ảo của riêng mình trên Galaxy S8. Tháng trước, loa thông minh Galaxy Home cũng được vén màn trong sự kiện Note9.

Kẻ dẫn đầu Vạn Vật

Thiếu đi smartphone, Amazon buộc phải mở rộng tấn công để nắm giữ vị thế dẫn đầu. HomePod hay Google Home thực chất đều có thể coi là "bản copy" của Echo đời đầu. Nhưng Google và Amazon chưa có amply để "nối" trợ lý ảo của mình vào loa dân dụng, cũng chưa thực sự đặt chân vào... lò vi sóng. Nếu bạn muốn hỏi công thức nấu ăn khi đang một tay cầm thịt một tay cầm dao, nếu bạn muốn ra lệnh cho lò vi sóng nướng ngô trong vòng 1 phút, bạn buộc phải tìm đến Amazon.

Tạm quên iPhone đi, đây mới là cuộc chiến mà cả Apple, Samsung, Amazon, Google dành hết trí lực - Ảnh 3.

Echo sẽ không có smartphone đi kèm như Galaxy Home.

Tạm quên iPhone đi, đây mới là cuộc chiến mà cả Apple, Samsung, Amazon, Google dành hết trí lực - Ảnh 4.

Nhưng Echo có lợi thế là thị phần áp đảo, và một đế chế nghìn tỷ đứng sau.

Đó sẽ là một cuộc chiến bao trùm tất cả. Một khi đã có thể trò truyện với trợ lý ảo bất cứ lúc nào trong căn nhà (hay tại nơi làm việc, qua tai nghe "true wireless"), người dùng sẽ mất đi ít nhiều lý do để dùng smartphone. Quan trọng hơn, họ sẽ được hòa mình vào thế giới của Vạn Vật Kết Nối theo cách "chân thực" nhất, không cần phải qua nút bấm, màn hình cảm ứng hay bất kỳ một thiết bị nào khác.

Đáng tiếc rằng cuộc chiến nảy lửa này vẫn còn xa vời với người Việt chúng ta. Nhận diện giọng nói đã không còn xa lạ với người Việt, nhưng trợ lý ảo AI thì vẫn chưa có hãng nào thèm hỗ trợ tiếng Việt cả.

Không biết chúng ta sẽ phải chờ đến bao giờ đây...

Theo: Genk 

 

Bphone 3 gây xao xuyến ngay trước giờ iPhone mới ra mắt

(Techz.vn) Một clip về Bphone 3 của Bkav đã xuất hiện trên YouTube, gây xao xuyến bởi thiết kế mạnh mẽ, hiện đại đúng vào ngày Apple tổ chức sự kiện ra mắt iPhone mới.