Điện thoại

Sony sẽ tích hợp Windows Phone vào sản phẩm của mình tùy theo nhu cầu thực tế

Sony sẽ tích hợp Windows Phone vào sản phẩm của mình tùy theo nhu cầu thực tế

Khác với khá nhiều những nhà sản xuất thiết bị di động khác, Sony tỏ ra khá yên ắng trên mặt trận sản xuất các thiết bị di động thông minh sử dụng hệ điều hành Windows Phone. Cho đến lúc này, bạn khó có thể nêu ra được một sản phẩm bất kì nào đó chạy trên nền Windows Phone của nhà sản xuất này. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Sony hoàn toàn thờ ơ với nó.

  • Trên tay Sony Xperia trắng và đen tại Việt Nam
  • Sony: không quad core cho đến năm 2013
  • Sony Ericsson chính thức bị khai tử

Trong cuộc gặp gỡ với giám đốc phụ trách marketing cho dòng sản phẩm Xperia của Sony bên thềm hội nghị MWC 2012, chúng tôi đã quyết định thử vận may của mình xem liệu có thể làm sáng tỏ hơn mối quan tâm của nhà sản xuất danh tiếng này với Windows Phone. Dù không có một tuyên bố cụ thể nào từ vị đại diện này đưa ra nhưng qua đây chúng tôi có thể nói rằng cánh cửa hợp tác của nhà sản xuất này với nhà sản xuất hệ điều hành Windows Phone – Microsoft vẫn hoàn toàn rộng mở cho dù những kế hoạch hợp tác giữa hai bên không hề được đề cập tới một cách cụ thể như hoạt động của các nhà sản xuất thiết bị di động khác. Nếu bạn tự đặt ra câu hỏi “Ồ, sao các ngài lại không làm nó” thì câu trả lời được phía Sony đưa ra sẽ là “Đó là bởi không ai thực sự quan tâm đến nó (WP)”, ít nhất là cho đến thời điểm này.

Như các bạn đã biết, cho dù WP vẫn chưa thực sự tạo ra một sức hút đủ lớn đối với người tiêu dùng, tuy nhiên điều này không hề ngăn cản các nhà sản xuất khác như LG, HTC, hay Samsung trong việc tích hợp hệ điều hành còn khá mới mẻ này vào sản phẩm mới của mình, dù cho việc này mới chỉ được thực hiện chậm rãi theo kiểu thăm dò trên một vài sản phẩm. Với Sony thì khác, đây có lẽ chưa phải là thời điểm để nhà sản xuất này đưa ra các thử nghiệm, khi mà nhà sản xuất này vẫn đang phải cố gắng hết sức có thể để tạo ra được lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Một số người có thể thắc mắc rằng họ đã nhìn thấy ở đâu đó nguyên mẫu của một chiếc điện thoại di động chạy trên nền Windows Phone của Sony Ericsson, tuy nhiên ta không thể biết chắc chắn rằng đó là một sản phẩm đang trong quá trình phát triển và chuẩn bị đưa ra thị trường của nhà sản xuất này hay đơn giản nó chỉ là một sản phẩm phục vụ cho mục đích thử nghiệm và đánh giá. Còn một điều nữa, đây có thể là một dự án bị loại bỏ, cùng lúc với việc thay đổi thương hiệu “Sony Ericsson”.

Như vậy ta có thể chắc chắn rằng, việc đưa ra các sản phẩm sử dụng hệ điều hành Windows Phone vẫn nằm trong tầm ngắm của Sony, tuy rằng chưa có một hành động thực tế nào được thể hiện. Không ai trong chúng ta có thể biết được đến ngày nào một sản phẩm thực sự chạy trên nền WP của Sony sẽ xuất hiện, nhưng dám chắc rằng đó sẽ là ngày mà Windows Phone thực sự thể hiện được giá trị và tầm ảnh hưởng của nó trên thị trường.