Đời sống

So sánh sức mạnh quân sự của NATO và Nga: Không ít con số Nga ‘bỏ xa’ 31 thành viên trong tổ chức

So sánh sức mạnh quân sự của NATO và Nga: Không ít con số Nga ‘bỏ xa’ 31 thành viên trong tổ chức

NATO là liên minh quân sự đại diện cho nhiều quốc gia và khu vực, gồm Bắc Mỹ, Đông và Nam Âu, bán đảo Scandinavia, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Pháp. Mọi quyết định đưa ra đều cần sự đồng thuận của tất cả 31 thành viên.

Thời gian qua, cuộc xung đột trực tiếp giữa Ukraine - Nga cùng vụ tên lửa rơi ở Ba Lan đã làm dấy lên lo ngại về đối đầu quân sự trực tiếp Nga - NATO. Dưới đây là những con số so sánh cụ thể về lực lượng giữa hai bên.

So-sanh-suc-manh-quan-su-cua-nato-va-nga-khong-it-con-so-nga-bo-xa-31-thanh-vien-trong-to-chuc

1. Đầu đạn hạt nhân

Theo theo số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRU) công bố, Nga đang sở hữu lượng hạt nhân nhiều nhất thế giới. Cụ thể, SIPRI ước tính đến năm 2021, Điện Kremlin của Nga có kho vũ khí gồm 6.255 đầu đạn. Về phía NATO có tổng cộng 6.065 đầu đạn hạt nhân, trong đó Mỹ cung cấp tới 3.750 đầu đạn. 

2. Lực lượng mặt đất

Trong chiến quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, lực lượng bộ binh và phương tiện trên bộ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nếu so số quân với Nga, NATO cao hơn gấp 4 lần. Cụ thể, NATO ước tính có 5.405.700 quân, Nga chỉ có khoảng 1.350.000 quân.

Bên cạnh đó, NATO có pháo tự hành là 5.040, pháo tháp 5.495 và 3.3912.803; còn Nga sở hữu tận 6.574 pháo tự hành, 7.571 pháo tháp và 3.391 bệ phóng tên lửa tự hành. Một con số mà biết bao quốc gia ao ước có được.

Tuy nhiên, NATO lại có ưu thế về xe tăng và thiết giáp chiến đấu, với 14.682 và 115.855 lần lượt, so với 12.420 và 30.122 của Nga.

3. Lực lượng không quân

Moscow có khoảng 4.173 máy bay phản lực, bao gồm 772 máy bay chiến đấu, 739 máy bay tấn công mặt đất, 445 máy bay vận tải, 20 máy bay tiếp dầu và 132 đơn vị chuyên dụng được sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát.

Trong khi đó NATO 20.723 máy bay phản lực, 3.527 trong số đó là máy bay chiến đấu, 1.048 máy bay tấn công mặt đất, 543 máy bay vận tải, 678 máy bay chở dầu và 1.048 đơn vị đặc biệt. Liên minh cũng có 8.485 trực thăng, so với 1.543 của Nga.

4. Lực lượng hải quân

Nhìn về cục diện ở đại dương, Nga lại tiếp tục bị “lép vế” so với liên minh NATO. Cụ thể, Nga có tổng cộng 605 con tàu, được chia thành các khu trục hạm, khinh hạm, tàu hộ tống, tàu sân bay, tàu ngầm, tàu tuần tra và tàu quét mìn. 

Tổng số tàu hiện tại có khả năng thấp hơn bởi giờ đây Nga đã mất Moskva - soái hạm của hạm đội Biển Đen. Trong khi đó, NATO có tổng cộng 2.049 con tàu chủng loại tương ứng, trong đó có 17 mẫu hạm tương tự với Moskva.

 

Những tập đoàn quân sự tư nhân khét tiếng, mỗi nhân viên có thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng

Những tập đoàn quân sự này tuy không thuộc một quốc gia cố định quản lý nhưng luôn sở hữu lực lượng tinh nhuệ.