Sau màn đấu khẩu ồn ào trên mạng, mối quan hệ thật giữa Được ‘Đất Bắc’ và Phong Lê khiến nhiều người ngỡ ngàng
Từng tạo ra những màn đối đầu căng thẳng trên mạng xã hội, Được Đất Bắc và Phong Lê khiến dư luận ngỡ đây là hai ‘ông trùm’ đối nghịch. Thế nhưng, kết quả điều tra cho thấy cả hai thực chất bắt tay trong các hoạt động mua bán nợ phi pháp, núp bóng doanh nghiệp để đòi nợ thuê, hiện đã bị Công an TPHCM khởi tố, mở rộng điều tra.
Công an TPHCM khởi tố, bóc lớp vỏ doanh nghiệp của đường dây mua bán nợ phi pháp
Liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, núp bóng doanh nghiệp để tổ chức đòi nợ thuê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thời gian qua đã liên tục mở rộng vụ án liên quan đến Được Đất Bắc và Phong Lê. Mới đây, thêm 7 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 42 người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình làm rõ toàn bộ đường dây mua bán nợ phi pháp hoạt động liên tỉnh.
Theo Công an TPHCM, các đối tượng trong đường dây này lợi dụng kẽ hở pháp lý của mô hình mua bán nợ để thành lập hàng loạt công ty, thuê người đứng tên pháp nhân, qua đó che giấu hành vi tổ chức đòi nợ thuê trái phép. Dưới danh nghĩa ký kết hợp đồng dân sự, nhóm này cử đàn em đến nơi ở, nơi làm việc của con nợ để gây sức ép, đe dọa tinh thần, thậm chí làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nạn nhân và người thân.
Cơ quan điều tra nhận định, số bị can trong vụ án chưa dừng lại ở con số hiện tại. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục rà soát các hợp đồng, dòng tiền, cũng như mối liên hệ giữa các công ty có dấu hiệu liên quan đến Được Đất Bắc và Phong Lê, nhằm triệt phá triệt để những “biến tướng” của hoạt động mua bán nợ phi pháp tồn tại dai dẳng nhiều năm qua.
Từ màn đối đầu trên mạng đến bắt tay chia lợi nhuận đòi nợ thuê
Theo hồ sơ điều tra, Hồ Thành Được, thường được gọi là Được Đất Bắc, và Lê Tuấn Phong, tức Phong Lê, có điểm chung khi cùng xuất thân từ các nhóm đòi nợ thuê hoạt động tự phát. Nhận thấy lĩnh vực này mang lại nguồn lợi lớn, cả hai nhanh chóng tách ra hoạt động riêng, xây dựng hình ảnh “ông trùm” trong giới mua bán nợ, từng bước mở rộng phạm vi ảnh hưởng.
Được Đất Bắc thành lập nhiều công ty mua bán nợ, trong đó có doanh nghiệp hoạt động dưới danh nghĩa dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ. Phong Lê cũng lập công ty riêng tại khu vực Tây Nguyên. Dù bề ngoài tỏ ra cạnh tranh, thậm chí liên tục đăng tải clip công kích, thách thức nhau trên mạng xã hội, nhưng theo Công an TPHCM, đây chỉ là những kịch bản được dàn dựng nhằm thu hút sự chú ý, đánh bóng tên tuổi và tạo vỏ bọc cho hoạt động đòi nợ thuê.
Thực tế, hai đối tượng này duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Được Đất Bắc có lợi thế về độ “nổi tiếng” và lực lượng đàn em đông đảo, sẵn sàng thực hiện các vụ đòi nợ khó. Trong khi đó, Phong Lê đóng vai trò môi giới, giới thiệu khách hàng và hưởng tiền hoa hồng. Các thỏa thuận ăn chia được thống nhất bằng miệng, nhưng diễn ra thường xuyên, có hệ thống.
Một trong những vụ việc được cơ quan điều tra làm rõ là hợp đồng đòi nợ liên quan đến khoản tiền hàng trăm triệu đồng giữa một người dân và con nợ tại khu vực Đông Nam Bộ. Thông qua Phong Lê, hợp đồng được chuyển cho công ty của Được Đất Bắc thực hiện. Sau khi ký kết, các nhóm nhân viên nhiều lần kéo đến nhà con nợ, gây áp lực, chửi bới, quay clip làm tư liệu, nhưng không thu được kết quả do nạn nhân mất khả năng chi trả.
Công an TPHCM xác định, các hành vi trên không còn là quan hệ dân sự thông thường mà mang dấu hiệu rõ ràng của việc tổ chức đòi nợ thuê, mua bán nợ phi pháp, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Việc dựng lên mâu thuẫn giả trên mạng xã hội được xem là thủ đoạn tinh vi nhằm đánh lạc hướng dư luận, đồng thời tạo “thương hiệu” cá nhân để dễ dàng thu hút khách hàng.
Hiện vụ án liên quan đến Được Đất Bắc và Phong Lê vẫn đang được mở rộng điều tra. Công an TPHCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, góp phần lập lại trật tự trong lĩnh vực mua bán nợ, bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân.