Trụ trì chùa Cẩm La có động thái lạ sau khi bị chính quyền ‘tuýt còi’, nâng mũi, bọc răng sứ tại chùa
Sau khi bị các cơ quan chức năng chấn chỉnh hoạt động nuôi dưỡng trẻ em gây xôn xao dư luận, sư trụ trì chùa Cẩm La (phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) đang làm thủ tục nhận nuôi 4 trẻ theo quy định pháp luật.
Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Trần Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND phường Phong Cốc cho biết Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc kiểm tra, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát tình trạng pháp lý của các trẻ đang được nuôi dưỡng tại chùa Cẩm La.
Theo ông Thắng: “Sư trụ trì chùa Cẩm La đang làm thủ tục để nhận 4 cháu làm con nuôi, còn lại 7 cháu thì chính quyền địa phương đang vận động để bàn giao lại cho gia đình, trường hợp không xác định được thì sẽ đưa vào Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh”.

Bài viết bày tỏ nghi vấn việc trụ trì chùa Cẩm La nhận nuôi trẻ với mục đích trục lợi.

Hình ảnh người dân tố cáo trụ trì chùa Cẩm La lợi dụng trẻ em làm công cụ trục lợi và hoạt động thẩm mỹ tại chùa.
Trước đó, dư luận đặc biệt quan tâm đến thông tin chùa Cẩm La tiếp nhận, nuôi dưỡng nhiều trẻ em và thường xuyên đăng tải hình ảnh, video của các cháu lên mạng xã hội nhằm kêu gọi từ thiện. Sau phản ánh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Y tế chủ trì kiểm tra. Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Việc tự ý tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ tại chùa chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Trên cơ sở đó, Sở Y tế yêu cầu đại đức Thích Giác Tâm bàn giao số trẻ chưa được nhận làm con nuôi về cho gia đình trong thời gian sớm nhất; những trường hợp không thể bàn giao sẽ do UBND phường Phong Cốc hoàn thiện thủ tục đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh quản lý.
Đồng thời, đoàn kiểm tra đề nghị nhà chùa thu hồi, chấm dứt việc đăng tải hình ảnh, video trẻ em lên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện; nếu tiếp tục vi phạm, nhà chùa phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Liên quan vụ việc, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết Ban Trị sự đã ban hành văn bản chấn chỉnh đối với đại đức Thích Giác Tâm trong việc tiếp nhận, chăm sóc trẻ em và hành nghề chữa bệnh tại chùa khi chưa đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý.
Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Giáo hội xác định có tình trạng nhà chùa đăng tải hình ảnh trẻ em lên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện, gây phản cảm và ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo. Ngoài ra, dư luận còn phản ánh việc trụ trì chùa Cẩm La tổ chức khám chữa bệnh, thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ liên quan đến mũi và răng khi chưa được cấp phép.
“Ban Trị sự và bản thân tôi đã nhiều lần làm việc trực tiếp, nhắc nhở nhưng đại đức Thích Giác Tâm vẫn không tiếp thu”, Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho biết.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh yêu cầu trụ trì chùa Cẩm La nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật; nếu không đủ điều kiện và thủ tục nuôi dưỡng trẻ em thì phải bàn giao các cháu về gia đình hoặc phối hợp chính quyền đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh. Văn bản cũng nhấn mạnh việc tuyệt đối không đăng tải hình ảnh trẻ em lên mạng xã hội, tránh gây tổn thương cho các em và ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo.
Ngoài ra, Ban Trị sự tỉnh Quảng Ninh nghiêm cấm việc trụ trì chùa Cẩm La hành nghề chữa bệnh khi chưa có giấy phép hành nghề và giấy phép mở phòng khám theo quy định.