Ngôi chùa ở Quảng Ninh mở phòng khám, thực hiện PTTM ngay trong chùa, đưa trẻ em lên mạng ‘câu view’
Nhiều người dân tại Quảng Ninh đã lên tiếng phản ánh, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động nuôi dưỡng trẻ em và mở phòng khám trái phép tại chùa Cẩm La (phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh), nhằm bảo đảm quyền trẻ em và sự nghiêm minh của pháp luật.
Báo Thanh Niên đưa tin, theo phản ánh của chị Ngô L. (trú tại Quảng Ninh) đăng tải trên mạng xã hội, từ năm 2019, một nhóm thiện nguyện từng hỗ trợ một sản phụ không nơi nương tựa sinh con tại bệnh viện. Sau đó, hai cháu nhỏ được gửi lại chùa Cẩm La để nuôi dưỡng. Trong nhiều năm, nhóm thiện nguyện thường xuyên hỗ trợ sữa, bỉm, nhu yếu phẩm, đồ ăn và học phí mẫu giáo cho các cháu, nhưng không hỗ trợ tiền mặt nhằm đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích.
Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc, chị L. bày tỏ băn khoăn về cách quản lý và chăm sóc trẻ tại chùa. Theo chị, dù có nguồn hỗ trợ, các cháu không được đi học ổn định, trong khi một số đề xuất nhận nuôi theo đúng quy định pháp luật hoặc cải thiện điều kiện sinh hoạt cho trẻ đều không được sư trụ trì chấp thuận.
Sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự đồng tình, cho rằng các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La, đặc biệt là tình trạng đưa hình ảnh sinh hoạt hằng ngày của trẻ lên mạng xã hội để thu hút sự chú ý.
Anh N.T.T., một người từng theo dõi hoạt động của chùa, cho rằng việc tạm thời cưu mang trẻ mồ côi là hành động mang tính nhân văn. Tuy nhiên, việc nuôi dưỡng cần được sự chấp thuận của cơ quan chức năng và phải đảm bảo quyền học tập, phát triển toàn diện cho các cháu. Theo anh, việc đăng tải hình ảnh trẻ em lên mạng xã hội dưới dạng giải trí là phản cảm và không phù hợp.
Từ những trải nghiệm thực tế, chị Ngô L. nhấn mạnh cần làm rõ điều kiện sống, học tập của các trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa. Nếu việc chăm sóc đảm bảo, đó là điều đáng ghi nhận; ngược lại, nếu tồn tại bất cập, cơ quan chức năng cần kịp thời kiểm tra, hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của trẻ em yếu thế.
Ngoài vấn đề nuôi dưỡng trẻ, nhiều ý kiến còn phản ánh bên trong chùa Cẩm La tồn tại phòng khám hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm răng sứ, có dấu hiệu trái phép.
Trước những phản ánh trên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết đã vào cuộc xác minh. Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự, cho hay đã nhiều lần trực tiếp làm việc và nhắc nhở trụ trì chùa Cẩm La là đại đức Thích Giác Tâm, song việc tiếp thu chưa đạt yêu cầu.
Để xử lý dứt điểm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu trụ trì chùa Cẩm La thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nuôi dưỡng trẻ em. Trường hợp không đủ điều kiện và thủ tục, đề nghị bàn giao trẻ về gia đình hoặc phối hợp chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa các em vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh quản lý.
Ban Trị sự cũng yêu cầu nhà chùa chấm dứt việc đăng tải hình ảnh trẻ em lên mạng xã hội, tránh gây tổn thương cho các em và ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo.
Đối với hoạt động khám, chữa bệnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nghiêm cấm việc trụ trì hành nghề khi chưa có giấy phép hành nghề và giấy phép mở phòng khám theo quy định pháp luật.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh xác định chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải là cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Việc nhà chùa tự tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ là chưa đảm bảo đúng quy định.
Để bảo đảm quyền trẻ em, Sở Y tế đề nghị trụ trì sớm bàn giao các cháu chưa được nhận làm con nuôi hợp pháp về gia đình. Trường hợp không xác định được gia đình, UBND phường Phong Cốc sẽ lập thủ tục đưa các cháu vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.
Nhà chùa được yêu cầu thu hồi, không tiếp tục đăng tải hình ảnh, video trẻ em trên mạng xã hội với mục đích kêu gọi từ thiện; nếu vi phạm, sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.