Đời sống

Bóc trần chiêu biến chứng chỉ B1 thành ‘cỗ máy in tiền’ của cựu Giám đốc Đại học Huế

Lợi dụng chức quyền, cựu Giám đốc Đại học Huế đã biến chứng chỉ B1 thành ‘mỏ tiền’.

Ngày 12/1, TAND TP Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế.

Hai bị cáo trong vụ án gồm ông Lê Anh Phương (51 tuổi), nguyên Giám đốc Đại học Huế, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm và ông Nguyễn Văn Vinh (38 tuổi), cựu Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học của trường.

Theo cáo trạng, vào năm 2021, trong thời gian giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, ông Lê Anh Phương nắm rõ việc học viên cao học buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 để đủ điều kiện tốt nghiệp. Do nhà trường không được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ này, ông Phương đã thống nhất với Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế để phối hợp tổ chức ôn tập và thi cho học viên.

Theo quy định chung, mức thu cho mỗi học viên là 4,9 triệu đồng, trong đó đơn vị tổ chức chính sẽ trích lại 30% để hỗ trợ đơn vị phối hợp. Tuy nhiên, thay vì trình bày và xin ý kiến tập thể, ông Phương bị cáo buộc đã lợi dụng quyền hạn cá nhân, chỉ đạo ông Nguyễn Văn Vinh soạn thảo văn bản, tự ý nâng mức thu lên 7,5 triệu đồng/học viên, cao hơn quy định 2,6 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo này, trong các tháng 7 và 9/2021, ông Vinh cùng các cán bộ liên quan đã xây dựng hai thông báo để ông Phương ký ban hành. Tin tưởng vào thông báo chính thức của nhà trường, tổng cộng 1.050 học viên cao học thuộc hai khóa K29 và K30 đã nộp tiền theo mức thu mới.

z7422234962513_dc71919b76d2581b8c0ff9147966ae6f-1214_11zon

Các bị cáo Lê Anh Phương và Nguyễn Văn Vinh tại phiên tòa sơ thẩm.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền thu được từ học viên vượt hơn 7,8 tỷ đồng. Trong đó, nhà trường đã thanh toán cho Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế theo đúng thỏa thuận hơn 5,1 tỷ đồng. Phần chênh lệch còn lại, cùng với khoản kinh phí hỗ trợ 30% trích lại, nâng tổng số tiền bị quản lý và sử dụng trái quy định lên hơn 3,89 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các chi phí liên quan như in ấn tài liệu, chi bồi dưỡng cho người thu hộ với số tiền hơn 759 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 3,1 tỷ đồng được xác định là tài sản bị chiếm đoạt. Trong đó, ông Lê Anh Phương bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 3,07 tỷ đồng, còn ông Nguyễn Văn Vinh chiếm đoạt hơn 64 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, ông Phương và gia đình đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt. Ông Nguyễn Văn Vinh cũng đã khắc phục hậu quả bằng việc nộp 100 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ hơn 624 triệu đồng do các cá nhân liên quan giao nộp.

Tại phiên tòa sơ thẩm, do nhiều bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng vắng mặt, Hội đồng xét xử đã chấp thuận đề nghị của đại diện Viện KSND TP Huế và các luật sư, quyết định hoãn phiên tòa nhằm đảm bảo việc xét xử đúng trình tự, quy định pháp luật.