Thế giới

Ông Donald Trump chui vào xe bọc thép 'bỏ trốn' sau phát ngôn khiến cả thế giới phẫn nộ và lên án

Ông Donald Trump chui vào xe bọc thép 'bỏ trốn' sau phát ngôn khiến cả thế giới phẫn nộ và lên án

Được biết, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã đích thân xuất hiện trước đám đông những người ủng hộ ông trong cuộc biểu tình tại Washington DC ngày 06/01 (giờ địa phương). Tại đây, ông Trump một lần nữa khẳng định bản thân đã giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống 2020, đồng thời tái khẳng định thông điệp không bao giờ chấp nhận chiến thắng của đảng Dân chủ.

"Chúng ta không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta không bao giờ nhận thua. Việc mà chúng ta cần làm bây giờ là ngăn chặn gian lận bầu cử và đánh cắp phiếu bầu" - ngài Tổng thống phát biểu tại công viên Ellipse gần Nhà Trắng, nơi mà đám đông tập trung khoảng 1h trước khi phiên họp Quốc hội bắt đầu để chứng nhận các lá phiếu đại cử tri.

Ông Donald Trump chui vào xe bọc thép 'bỏ trốn' sau phát ngôn khiến cả thế giới phẫn nộ và lên án
Ông Trump đứng sau kính chống đạn kêu gọi đám đông đứng lên biểu tình "đòi lại công bằng cho nước Mỹ".

Ông Trump sau đó đã tuyên bố bản thân sẽ trực tiếp "lãnh đạo" cuộc tuần hành tiến về phía đồi Capitol, nơi phiên họp Quốc hội được tổ chức đồng thời kêu gọi những người ủng hộ hãy đi cùng ông để "lấy lại sự công bằng cho đất nước":

"Chúng ta sẽ kéo tới điện Capitol, và tôi sẽ ở đó cùng các bạn để cổ vũ cho những thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ can đảm của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đòi lại công bằng cho đất nước này bằng sự yếu đuối. Các bạn phải mạnh mẽ, hãy cùng nhau thể hiện sức mạnh" - Trump nói trong tiếng hò reo của đám đông lên tới hàng ngàn người.

Đám đông diễu hành hướng về Điện Capitol - Nơi được cho là "bất khả xâm phạm" với quyền lực tối cao của Quốc hội

Ngay khi tiến tới Điện Capitol - nơi được coi là "thiêng liêng và bất khả xâm phạm nhất nước Mỹ", đám đông quá khích đã đối đầu với cảnh sát và xông thẳng vào bên trong, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ.

Dù đã khẳng định sẽ "đồng hành cùng mọi người" tuy nhiên trước cả khi cuộc đối đầu giữa đám đông biểu tình và lực lượng an ninh xảy ra, ông Trump đã nhanh chóng lên xe bọc thép trở về Nhà Trắng - theo các phóng viên có mặt tại hiện trường.

Ông Donald Trump chui vào xe bọc thép 'bỏ trốn' sau phát ngôn khiến cả thế giới phẫn nộ và lên án
Lớp an ninh mỏng bên ngoài Điện Capitol nhanh chóng bị phá vỡ, đám đông tràn vào bên trong.

Những kẻ quá khích xông vào từng phòng họp để phá phách, "truy lùng" các thượng nghị sĩ khiến cuộc họp ngay lập tức phải tạm hoãn. Các chính khách có mặt ở Điện Capitol phải nhanh chóng sơ tán hoặc trú ẩn trong văn phòng của mình để đảm bảo an toàn. Lực lượng vệ binh quốc gia được điều động để trấn áp bằng vũ trang. Nhiều tiếng nổ vang lên ngay bên trong tòa nhà Quốc hội, ít nhất một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ông Donald Trump chui vào xe bọc thép 'bỏ trốn' sau phát ngôn khiến cả thế giới phẫn nộ và lên án
Trung tâm quyền lực tối cao của Quốc hội Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử bị xâm chiếm, bởi chính công dân nước này.
Ông Donald Trump chui vào xe bọc thép 'bỏ trốn' sau phát ngôn khiến cả thế giới phẫn nộ và lên án
Những kẻ quá khích tràn vào các văn phòng, cướp phá và truy lùng các nghị sĩ.
Ông Donald Trump chui vào xe bọc thép 'bỏ trốn' sau phát ngôn khiến cả thế giới phẫn nộ và lên án
Các chính trị gia nhanh chóng phải sơ tán...
Ông Donald Trump chui vào xe bọc thép 'bỏ trốn' sau phát ngôn khiến cả thế giới phẫn nộ và lên án
Những người bị kẹt lại phải lẩn trốn theo đúng nghĩa đen để đảm bảo an toàn trước đám đông quá khích.

Nhiều lãnh đạo trên khắp thế giới sau đó đã kịch liệt lên án hành vi kích động biểu tình bạo lực của ông Donald Trump. Họ gọi đây là "điều đáng hổ thẹn" và "cố gắng gây sốc" của Tổng thống đương nhiệm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền dân chủ. Nhiều quan chức quốc gia của Mỹ sau đó đã lên tiếng kêu gọi phe bảo thủ nên tôn trọng kết quả bầu cử và chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới của ông Joe Biden trong sự hòa bình.

Truyền thông Mỹ đưa tin, cuộc họp đã được các lãnh đạo Quốc hội quyết định nối lại vào tối muộn ngày 06/01 (trưa 07/01 theo giờ Việt Nam) để chính thức công nhận ông Joe Biden là Tổng thống đời thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

 

Tổng thống Donald Trump bất ngờ bị phát lệnh truy nã: Interpol được yêu cầu dùng lệnh bắt khẩn cấp?

(Techz.vn) Cùng với Tổng thống đương nhiệm, hàng chục quan chức Mỹ thuộc chính quyền Donald Trump được cho là cũng đã vướng phải "vòng lao lý" và bị phát lệnh truy nã tương tự.