Đời sống

Người chồng ôm mặt khóc khi vợ cùng 2 con bị sét đánh, 2 người tử vong? Cần làm gì khi gặp giông sét

Hai bé gái ở xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, tử vong sau khi bị sét đánh trong lúc cùng mẹ trở về nhà sau buổi làm nương. Vụ việc xảy ra khi Bắc Bộ đang có mưa lớn, nhiều khu vực miền núi được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Ba mẹ con bị sét đánh cách nhà khoảng 100 m

Chiều tối 22.7, ba mẹ con trú tại bản Xi Ma, xã Mường Nhé, cùng nhau trở về nhà sau khi đi làm nương. Khi còn cách nhà khoảng 100 m, cả ba bất ngờ bị sét đánh.

Vo-cung-2-con-bi-set-danh-1
Mưa lũ ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu sáng 17/7. Ảnh: UBND xã Mường Than.

Vụ việc khiến hai cháu Vừ Thị Lê, 5 tuổi và Vừ Thị Nhi, 11 tuổi, tử vong. Người mẹ bị thương. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Mường Nhé đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân.

Vo-cung-2-con-bi-set-danh-2
Người đàn ông bật khóc khi vợ bị thương nặng, 2 con tử vong sau cú sét.

Người dân cần làm gì khi gặp giông sét?

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật dự báo, cảnh báo thời tiết và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn khi giông sét xuất hiện.

Trong trường hợp đang ở ngoài trời, người dân không nên đứng dưới cây lớn, tại khu vực cao, gần ao hồ, sông suối hoặc những vật dụng bằng kim loại. Nếu chưa thể tìm được nơi trú, cần di chuyển đến vị trí thấp, ngồi thu người, hạn chế diện tích tiếp xúc với mặt đất và tránh tụ tập thành nhóm đông.

Khi ở trong nhà, người dân cần giữ khoảng cách với cửa sổ, cửa ra vào, dây điện, thiết bị điện và những khu vực ẩm ướt. Các thiết bị không cần thiết nên được ngắt khỏi nguồn điện. Nếu phát hiện người bị sét đánh, cần nhanh chóng tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất.

Bắc Bộ xuất hiện mưa lớn do rãnh áp thấp

Từ đêm 22.7, nhiều khu vực tại Bắc Bộ có mưa lớn dưới tác động của rãnh áp thấp. Trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 22.7 đến 3 giờ ngày 23.7, lượng mưa đo được tại Tân Pheo, Phú Thọ là 100 mm; Cổ Đô, Hà Nội 96 mm; Sín Chải, Điện Biên 93 mm; Phú Lương, Thái Nguyên 92 mm; Chấn Thịnh, Lào Cai 88 mm và Tân Yên, Bắc Ninh 77 mm.

Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa được dự báo bước vào giai đoạn mạnh nhất từ đêm 23.7. Trong 24 giờ, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có thể ghi nhận lượng mưa phổ biến 60-120 mm, một số nơi vượt 220 mm.

Tại đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa được dự báo phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Ngày 25.7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 10-30 mm, một số khu vực trên 80 mm. Tổng lượng mưa từ chiều tối 23.7 đến hết ngày 25.7 được dự báo đạt 70-150 mm, cục bộ có nơi vượt 300 mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi

Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại những khu vực trũng thấp, đồng thời làm tăng nguy cơ xuất hiện lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi, sườn dốc.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất được cảnh báo tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, sông suối, khu vực ngập sâu khi mưa lớn. Những hộ dân sinh sống tại nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở cần chủ động di chuyển đến vị trí an toàn và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.