Thế giới

Nga tấn công dữ dội vào căn cứ quân sự chủ chốt của Ukraine: Thương vong lớn, tổn thất nặng nề

Nga liên tục nã đòn tấn công mạnh nhắm vào các căn cứ chủ chốt của Ukraine khiến nước này phải thừa nhận đã chịu tổn thất nặng nề, rơi vào tình thế nguy cấp. 

Theo trang Argumenty i Fakty đưa tin ngày 9/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại 7 khu vực thuộc Liên bang Nga, lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi tổng cộng 49 máy bay không người lái của lực lượng Ukraine trong đêm. 

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các máy bay không người lái bị bắn hạ là loại UAV cánh cố định. Những hệ thống phòng không trực chiến đã phát hiện, đánh chặn và phá hủy toàn bộ 49 UAV của Ukraine. Đặc biệt có 13 chiếc bị bắn hạ tại khu vực Kursk và Nizhny Novgorod, trong khi 9 chiếc khác bị vô hiệu hóa tại vùng Voronezh và Oryol. Ngoài ra, tại Chuvashia có 2 UAV bị bắn rụng. 2 máy bay không người lái nữa bị phá hủy ở khu vực Bryansk và 1 chiếc khác bị bắn hạ tại Belgorod.

Đây là một phần trong các nỗ lực ngăn chặn các cuộc tập kích bằng UAV do lực lượng Ukraine tiến hành trong thời gian này, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Việc gia tăng tần suất các vụ tấn công bằng máy bay không người lái cho thấy, tình hình an ninh tại các khu vực gần biên giới vẫn tiếp tục phức tạp

Trước đó, vào tối ngày 7/6, quân đội Nga đã phá hủy 32 UAV trên bầu trời khu vực Kursk và Oryol. Các lực lượng Nga hiện vẫn duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu nhằm ứng phó kịp thời với các mối đe dọa từ UAV.

Binh sĩ Ukraine 

Về phía Ukraine, ngày 9/6 hãng tin RIA Novosti dẫn lời Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk - ông Denis Pushilin cho biết lực lượng Ukraine đang phải gánh chịu tổn thất nghiêm trọng tại khu vực gần Krasnoarmeysk (tên cũ của Pokrovsk) và Dzerzhinsk (Toretsk) trong lúc các cuộc giao tranh tại khu vực này diễn ra ác liệt.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk nhận định tình hình hiện rất căng thẳng, Ukraine đang phải chịu thiệt hại lớn. Đặc biệt ở hướng Krasnoarmeysk - nơi lực lượng Ukraine đang cố gắng củng cố tuyến phòng thủ bằng cách đưa quân dự bị vào trận. 

Ở phía Dzerzhinsk, quân đội Ukraine cũng đang tiếp tục tăng viện nhằm ngăn đà tiến công của lực lượng Nga, nhưng vẫn bị tổn thất nặng nề. Dzerzhinsk là khu vực được giải phóng vào ngày 7/2, nơi có hệ thống phòng ngự kiên cố và mạng lưới đường sắt quan trọng. Hơn nữa, đây còn là nơi quân đội Ukraine đồn trú từ năm 2014 và dùng để pháo kích vào Gorlovka - một trong những thành phố lớn của Donetsk.

Mặt khác, the trang Politics đưa tin vào tối ngày 9/6 cho biết người điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga tại Mykolaiv - ông Sergei Lebedev thông báo rằng quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân của lực lượng Ukraine, tại khu vực Rivne. Ông Lebedev cho biết, căn cứ này không chỉ là nơi bố trí các khí tài chiến đấu, mà còn được sử dụng bởi các cố vấn nước ngoài để đào tạo phi công cho lực lượng Ukraine.

Sau vụ tấn công dữ đội từ Nga đã ghi nhận nhiều thương vong, trong đó có cố vấn nước ngoài và phi công Ukraine. Cuộc không kích này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga đang tăng cường các đòn tấn công có mục tiêu vào các cơ sở quân sự chủ chốt của Ukraine ở nhiều hướng khác nhau. 

Truyền thông Ukraine công bố hình ảnh cho thấy ngọn lửa bốc lên từ các tòa nhà sau cuộc tấn công đêm của Nga tại Kharkov

Ở một diễn biến khác, Không quân Ukraine cho biết cùng ngày 9/6, quân đội nước này đã đánh chặn tổng cộng 479 máy bay không người lái và tên lửa của Nga trong một đợt không kích được xem là lớn nhất từ trước đến nay trong thời gian gần đây.

Trong đó, Nga đã phóng tổng cộng 499 loại vũ khí, trong đó có 479 máy bay không người lái (UAV) tấn công loại Shahed và một số UAV mồi nhử, cùng với 4 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 "Kinzhal" phóng từ máy bay, 10 tên lửa hành trình Kh-101, 3 tên lửa hành trình Kh-22 từ Biển Đen, 2 tên lửa chống radar Kh-31P, 1 tên lửa hành trình Kh-35 từ bán đảo Crimea.