Toàn cảnh 3 ngày biểu tình nổ ra ở Los Angeles: Ông Trump bị chỉ trích nặng nề, căng thẳng leo thang
Sau 3 ngày biểu tình nổ ra tại Los Angeles đã một số vấn đề nổi bật của Mỹ được nêu dưới đây.
Theo đài CNN đưa tin ngày 8/6, làn sóng biểu tình ở Los Angeles (bang California, Mỹ) đã diễn ra đến ngày thứ ba liên tiếp. Tranh cãi giữa các chính trị gia hai bên ủng hộ và phản đối việc chính quyền liên bang truy quét người nhập cư cũng vì thế mà leo thang từng ngày.

Nhằm bảo vệ an ninh cho các hoạt động và đảm bảo biểu tình diễn ra ôn hòa, giới chức California cho biết họ đã điều khoảng 300 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia của tiểu bang tới các địa điểm có biểu tình. Hơn thế, 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia của California nhưng thuộc quyền điều động của chính quyền liên bang cũng được triển khai đối phó biểu tình ở Los Angeles.
Mặt khác, tối ngày 8/6, Bộ Tư lệnh phương Bắc (NORTHCOM) thuộc quân đội Mỹ cho biết khoảng 500 lính thuỷ quân lục chiến tại ngũ đang trong “tình trạng chuẩn bị triển khai” nếu cần thiết để kiểm soát các cuộc biểu tình ở California. Được biết, đây là các quân nhân từ Trung tâm Tác chiến không quân và bộ binh của Thuỷ quân lục chiến Mỹ, đóng tại TP Twentynine Palms, cách Los Angeles hơn 200 km.

Cũng theo đài CNN đưa tin ngày 8/6, có ít nhất hai chiếc xe tự lái đã bị chặn và đốt phá trên các khu vực diễn ra biểu tình ở Los Angeles. Cảnh sát Los Angeles đã ban hành lệnh đóng cửa “vô thời hạn” khu vực xảy ra vụ đốt phá.
Cơ quan Cảnh sát Los Angeles đã tuyên bố hoạt động biểu tình ở một số khu vực là “bất hợp pháp” và ban bố tình trạng báo động chiến thuật, triển khai lực lượng để giải tán biểu tình và bắt giữ các đối tượng quá khích. Cảnh sát cũng được phép sử dụng “các loại đạn ít gây chết người” như lựu đạn gây choáng và đạn hơi cay.
Phó Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) - ông Dan Bongino cho biết nhiều người đã bị bắt giữ tại Los Angeles (bang California) và New York (bang New York) trong lúc lực lượng thực thi pháp luật trấn áp những đoàn biểu tình phản đối việc truy quét người nhập cư. Phó Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ cho biết những người đã bị bắt sẽ bị truy tố theo luật pháp địa phương, tiểu bang và liên bang, đồng thời cảnh báo người biểu tình không nên lựa chọn hành vi bạo lực.

Ở một diễn biến khác, ngày 7/6 Văn phòng Thống đốc California cho biết Tổng thống Trump và Thống đốc Gavin Newsom đã có cuộc điện đàm dài 40 phút diễn ra vào ngày 6/6. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ nội dung thảo luận. có thể là sau khi biểu tình phản đối việc truy quét người nhập cư nổ ra ở Los Angeles.
Ngay sau chiều 8/6, trên mạng xã hội X, Thống đốc Newsom cáo buộc việc Tổng thống Trump điều Vệ binh quốc gia tới Los Angeles đang “tạo ra một cuộc khủng hoảng". Ông Newsom liên tục kêu gọi người biểu tình giữ bình tĩnh, không sử dụng bạo lực và tôn trọng lực lượng thực thi pháp luật.
Tối cùng ngày, Cựu Phó Tổng thống - bà Kamala Harriss là người quê ở California và có dự định tranh cử thống đốc bang này đã chỉ tríc động leo thang nguy hiểm”. Bên cạnh đó, Bà Harris cũng chỉ trích chương trình truy quét người nhập cư là “tàn ác, có toan tính”, cáo buộc ông Trump muốn “gieo rắc sự hoảng loạn và chia rẽ”.
Cũng trong tối 8/6, trả lời phỏng vấn từ CNN, Phó Thống đốc bang California - bà Eleni Kounalakis nói rằng“nhiều khả năng” ngay trong ngày 9/6 sẽ đệ đơn kiện việc Tổng thống Trump triển khai Vệ binh quốc gia tới trấn áp biểu tình ở Los Angeles. Đồng thời, bà Kounalakis cũng nhắc lại lời kêu gọi trước đó của Thống đốc Newsom, theo yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ huỷ bỏ quyết định triển khai Vệ binh quốc gia tới Los Angeles và trả lại quyền kiểm soát quân đội cho chính quyền tiểu bang.