Nga hé lộ bên thứ 3 đứng sau chiến dịch Mạng nhện của Ukraine khiến loạt cứ điểm quân sự bị tấn công
Chiến dịch Mạng nhện của Ukraine vẫn còn là chủ đề đáng nói trong chiến sự giữa 2 bên Ukraine - Nga. Ai mới thực sự là người đứng sau "giật dây"?
Theo đài RT đưa tin, ông Dmitry Kornev - chuyên gia quân sự, người sáng lập và tác giả của dự án MilitaryRussia nói rằng tình báo Ukraine đã không hành động một mình bởi họ không có khả năng hành động một mình trong chiến dịch Mạng nhện.

Chuyên gia quân sự cho rằng tình báo, quân đội và thậm chí cả giới lãnh đạo chính trị cấp cao của Ukraine đều phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cấp dữ liệu tình báo của phương Tây. Điều này xảy ra ngay cả khi không có cơ quan phương Tây nào tham gia trực tiếp vào chính chiến dịch “Mạng nhện”.
Ông Dmitry Korne nhận định, để thực hiện chiến dịch Mạng nhện, Ukraine đã lên kế hoạch suốt 18 tháng, bao gồm việc di chuyển bí mật máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga, cất giấu chúng, sau đó tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào các sân bay quan trọng của Nga. Vậy các cơ quan tình báo phương Tây có thể tham gia vào chiến dịch quân sự phức tạp như vậy ở mức độ nào?
Để giải thích đầu tiên phải nói đến chất nổ. Nếu trung tâm chỉ huy của chiến dịch được đặt ở vùng Ural, như một số nguồn tin tiết lộ, nhiều khả năng chất nổ hoặc các linh kiện đã được tuồn vào Nga thông qua các nước láng giềng lân cận. Kế hoạch này không thể xảy ra nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài. Trên thực tế, chiến thuật tương tự đã được các cơ quan tình báo ở cả Mỹ và Tây Âu sử dụng từ lâu.
Theo chuyên gia Dmitry Kornev, đây không chỉ là “sân chơi” của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Các cơ quan tình báo châu Âu - đặc biệt là các cơ quan ở Anh, Pháp và Đức - đều có khả năng thực hiện và che giấu các chiến dịch như vậy. Cộng đồng tình báo NATO có thể gồm nhiều quốc gia khác nhau, nhưng họ có cùng lập trường về vấn đề này.
Thứ hai là lực lượng hậu cần. Ukraine công bố đã có 117 máy bay không người lái đã được chuẩn bị để phóng vào các mục tiêu ngay trong lãnh thổ Nga. Trong bối cảnh nhiều công ty tư nhân ở Nga đang sản xuất máy bay không người lái để phục vụ chiến sự, sẽ không khó để lắp ráp các thiết bị cần thiết dưới vỏ bọc chiến dịch quân sự. Giả thuyết này hoàn toàn khả thi. Các linh kiện có khả năng được mua trong nước dưới vỏ bọc cung cấp cho "chiến dịch quân sự đặc biệt".
Tuy nhiên, tình báo Ukraine khó có thể tự mình thực hiện hoạt động mua sắm và lắp ráp hàng loạt này. Vậy nên nhiều khả năng các cơ quan tình báo phương Tây đã đóng một vai trò thầm lặng nhưng quan trọng, đặc biệt trong việc cung cấp các linh kiện chuyên dụng.
Chuyên gia Dmitry Kornev cho rằng mức độ tình báo cao của Ukraine chỉ có thể thuộc về các cơ quan tình báo mạnh nhất của NATO, đặc biệt là những cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát cơ sở hạ tầng quân sự của Nga hàng ngày.
Trong khi đó, các quan chức phương Tây phủ nhận sự liên quan trực tiếp đến chiến dịch của Ukraine. Tuy nhiên, các nhà điều tra Nga đã phân tích dữ liệu di động xung quanh các địa điểm bị tấn công và thấy rằng nếu những máy bay không người lái của Ukraine được phát hiện không kết nối với các mạng lưới di động thương mại, mà được điều khiển thông qua các liên lạc được mã hóa ở cấp độ quân sự, điều đó sẽ chứng minh ai thực sự đứng sau chiến dịch quân sự của Ukraine.

Theo tờ Kyiv Post, Chiến dịch Mạng nhện bắt đầu vào ngày 1/6/2025 khi lực lượng tình báo Ukraine thực hiện một chiến dịch táo bạo tầm xa khi đồng loạt tấn công 5 sân bay quân sự tại các vùng của Nga. Chiến dịch “Mạng nhện” của Ukraine khiến các nhà chiến lược quân sự của Nga bất ngờ vì họ đã thiết kế hệ thống phòng không để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái tầm xa nặng hơn. Cuộc tấn công diễn ra 1 ngày trước khi các nhà ngoại giao Ukraine và Nga nhóm họp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ từ lâu.