Nga tuyên bố một câu 'lạnh gáy' với Ukraine, sẵn sàng làm một điều nếu chính quyền Kiev không tiếp tục hòa đàm
Nga tuyên bố một câu 'lạnh gáy' với Ukraine và thông báo rằng, Moscow vẫn sẽ cho Kiev một 'cơ hội cuối cùng' để giữ lại chính quyền hiện tại.
Vào ngày hôm qua 20/5, phát biểu tại diễn đàn pháp lý quốc tế, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Demitry Medvdev đã tuyên bố rằng, chính quyền Kiev sẽ có một cơ hội cuối cùng, để giữ lại nhà nước sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine được giải quyết. Đồng thời, ông Medvedev cũng thừa nhận Moskva không thích chính quyền hiện tại ở Kiev.

Mặc dù vậy, ông Medvedev đã gợi ý rằng, phía Nga vẫn dành cho các nhà lãnh đạo Ukraine về "một cơ hội cuối cùng để bảo tồn một số loại hình nhà nước theo điều kiện nhất định hoặc một số loại hình pháp nhân quốc tế cũng như có cơ hội phát triển hòa bình".
Bên cạnh đó, ông Medvedev cho biết, Moskva vẫn luôn sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp vô điều kiện, nhằm giải quyết tận gốc rễ của cuộc xung đột. Tuy nhiên, phía Nga cũng hết sức lo ngại cho Ukraine vì không thấy cá nhân nào của nước này có thẩm quyền pháp lý để ký thỏa thuận hòa bình với Moskva.
Về phía Ukraine, được biết nhiệm kỳ Tổng thống của ông Volodymyr Zelensky đã chính thức kết thúc vào năm ngoái. Tuy nhiên, ông Zelensky đã nhiều lần trì hoãn tổ chức các cuộc bầu cử mới và lý do được ông đưa ra là vì các cuộc xung đột với Nga chưa được giải quyết.

Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ám chỉ phía Nga có thể bỏ qua địa vị của ông Zelensky để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Peskov nói: "Lợi ích của việc tham gia vào tiến trình giải quyết hòa bình là trên hết".
Ông Peskov cũng nhấn mạnh "mục tiêu chính là bắt đầu tiến trình đàm phán", trong khi mọi vấn đề khác chỉ là "thứ yếu".
Với việc đặt ra mục tiêu rõ ràng này, phái đoàn Nga và Ukraine vào tuần trước đã cùng ngồi vào bàn đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cuộc hòa đàm đã không đạt được kết quả tốt đẹp như mong muốn.
Vì vậy, giữa Nga - Ukrane vẫn đang trong quá trình tiến đến một cuộc gặp gỡ tiếp theo, với mong muốn chung đó là sớm giải quyết xung đột quân sự giữa 2 chính quyền trong năm nay.