Nga có tuyên bố gây chấn động sau khi TT Trump thông tin nóng về việc viện quân sự trợ cho Ukraine
Mới đây, ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã có tuyên bố gây chú ý liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Sau cuộc điện đàm kéo dài 2 tiếng với Tổng thống Putin, vào ngày 20/5, ông Trump đã có cuộc phỏng vấn với Fox News. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, ông không loại trừ khả năng tăng cường viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine. Song, Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Tôi sẽ xem xét các phương án tăng nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev, nhưng tôi tin vào giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine”, ông Trump cho hay.
Sau đó, ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã có những phát biểu gây chú ý về đàm phán với Ukraine tại Diễn đàn pháp lý quốc tế St. Petersburg. Cụ thể, quan chức cấp cao của Nga nhấn mạnh, Kiev luôn sẵn sàng đàm phán với Ukraine mà không cần điều kiện tiên quyết, nhưng các cuộc đàm phán đó phải mang lại hòa bình.

"Nga nhiều lần nói rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết, nhưng phải tính đến thực tế trên thực địa và các đề xuất đã được đưa ra. Và các cuộc đàm phán như vậy có thể giúp mang lại hòa bình", ông Dmitry Medvedev tuyên bố.
Theo ông Dmitry Medvedev, trong tình hình hiện tại, hòa bình là điều cần thiết, chứ không phải là lệnh ngừng bắn giữa Nga với Ukraine. "Chúng ta đang ở trong một tình huống khi hòa bình là điều cần thiết, như Tổng thống Vladimir Putin liên tục đề cập đến, chứ không phải là lệnh ngừng bắn", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh.
Không chỉ thế, ông còn cho rằng, cần phải có sự đảm bảo về hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine, tốt nhất là trong nhiều thế kỷ và điều đó chỉ có được khi đưa vào các chuẩn mực pháp lý.
"Chúng ta cần những bảo đảm pháp lý quốc tế dài hạn có thể loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột và ngăn chặn nó tái diễn", ông Dmitry Medvedev nói thêm.
Bên cạnh đó, ông Medvedev cũng gọi việc Ukraine thiếu những người có thẩm quyền ký kết các hiệp ước hòa bình là một vấn đề lớn. Bởi các hành vi pháp lý mà giới lãnh đạo Ukraine hiện tại có thể thông qua, song không có gì chắc chắn về việc chính quyền mới của Ukraine sau này vẫn có khả năng không công nhận. Điều này sẽ dẫn đết xung đột sẽ tiếp tục bùng bổ giữa Nga và Ukraine.
Về phía Tổng thống Putin, ông cũng nhấn mạnh rằng, Nga sẵn sàng thảo luận với Ukraine để phác thảo một bản ghi nhớ về một hiệp ước hòa bình tiềm năng trong tương lai. Moscow còn nói rằng, "bóng hiện ở trong chân Ukraine". Chính vì thế, Kiev cần quyết định có tham gia thảo luận về một bản ghi nhớ như vậy hay không.

Trước những diễn biến trên, Trung Quốc hy vọng các cuộc tiếp xúc trực tiếp mới giữa các lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ mang lại giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Đồng thời, Bắc Kinh còn cam kết tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng.
Nói về cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin vào ngày 19/5, bà Mao Ninh - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Bắc Kinh ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình. Bà cho biết Trung Quốc ủng hộ đối thoại và đàm phán trực tiếp giữa Kiev và Moscow. Đồng thời, hy vọng rằng "tất cả các bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình công bằng, lâu dài và ràng buộc mà tất cả các bên đều chấp nhận thông qua đối thoại và đàm phán".
Ngoài ra, khi được yêu cầu bình luận về vai trò tương lai của Trung Quốc trong việc hỗ trợ làm trung gian giải quyết xung đột Ukraine, bà Mao nhấn mạnh Bắc Kinh "sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế, theo mong muốn của các bên liên quan, để tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết khủng hoảng và đạt được hòa bình lâu dài".