Ông Zelensky tố cáo Nga 'không nghiêm túc', liên tục tấn công vào khu căn cứ quân sự của Ukraine
Nga dội tên lửa như mưa vào các căn cứ quân sự của Ukraine. Ông Zelensky tức giận và lo lắng tố cáo Nga đang thiếu nghiêm túc và trì hoãn đàm phán hòa bình.
Ngày 20/5, trên trang Facebook của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng phòng vệ nước này đang tiếp tục giữ vững phòng tuyến, ngăn chặn hiệu quả sức ép từ quân đội Nga trên nhiều hướng.
Theo báo cáo, chỉ tính riêng trong ngày 20/5 đã có đến 129 trận giao tranh giữa lực lượng 2 bên. Trong đó nổi bật là 1 vụ tấn công bằng tên lửa do quân Nga thực hiện, 57 cuộc không kích với 78 quả bom lượn (loại KAB), sử dụng tới 984 máy bay không người lái (UAV) cảm tử, đồng thời thực hiện hơn 3.500 cuộc pháo kích nhằm vào các vị trí quân sự và khu định cư Ukraine.

Tại tỉnh Kursk của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã diễn ra 13 trận giao tranh. Trong đó 1 trận vẫn đang tiếp diễn. Moscow đã thực hiện 13 cuộc không kích, thả 23 quả bom lượn và triển khai 213 đợt pháo kích (trong đó có 3 lần sử dụng hệ thống pháo phản lực bắn loạt).
Tại tỉnh Kharkiv, quân đội Ukraine đẩy lùi 2 đợt tấn công của đối phương ở các khu vực Stroyivka và Vovchansk.
Giao tranh diễn ra khốc liệt trên các mặt trận Lyman tại tỉnh Donetsk, ngoài ra còn có ở Kramatorsk, Toretsk, Novopavlivka và đặc biệt là Pokrovsk - nơi Moscow tập trung hỏa lực mạnh nhất trong ngày.
Cuối cùng ở mặt trận Pokrovsk, quân Ukraine loại khỏi vòng chiến 299 binh sĩ Nga, phá hủy 1 xe bọc thép, 3 ô tô, 5 xe máy, 1 xe địa hình, 11 UAV và 1 ăng-ten điều khiển UAV của đối phương.
Theo tờ The Kyiv Independent, cùng ngày 20/5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tố cáo Nga không nghiêm túc tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình và muốn tiếp tục cuộc xâm lược đã kéo dài ba năm, bất chấp áp lực từ Hoa Kỳ nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn..

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Rõ ràng là Nga đang cố kéo dài thời gian để tiếp tục chiến sự. Chúng tôi đang phối hợp với các đối tác để gây sức ép buộc Nga thay đổi hành vi”.
Đồng thời ông Zelensky đưa ra lời đe dọa rằng: “Ukraine sẵn sàng với bất kỳ khuôn khổ đàm phán hiệu quả nào. Nhưng nếu Nga tiếp tục đưa ra các điều kiện phi thực tế và phá hoại triển vọng đàm phán, thì cần phải có hậu quả nghiêm khắc”.
Ngoài ra, Kyiv cũng cáo buộc các nhà đàm phán Nga đã đưa ra những yêu sách vô lý tại cuộc gặp Istanbul, bao gồm cả các yêu cầu lãnh thổ rộng lớn mà Ukraine đã nhiều lần bác bỏ.