Thế giới

Nga tiết lộ thông tin hệ trọng về bản ghi nhớ hòa bình với Ukraine, bật mí về thời gian ký kết

Thông tin quan trọng về bản ghi nhớ hòa bình giữa Nga và Ukraine vừa được phía Nga tiết lộ, đồng thời bật mí về thời gian ký kết.

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 19/5, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết vẫn chưa thể ấn định thời hạn hoàn tất bản ghi nhớ giữa Nga và Ukraine liên quan đến thỏa thuận hòa bình và ngừng bắn.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định việc ký kết bản ghi nhớ giữa hai bên sẽ là bước tiến quan trọng trong tiến trình chấm dứt xung đột. Ông cũng cho biết Ukraine sẵn sàng đưa ra tầm nhìn của mình sau khi tiếp nhận các đề xuất cụ thể từ phía Nga.

ban-ghi-nho-hoa-binh-1
Ông Zelensky khẳng định việc ký kết bản ghi nhớ sẽ là bước tiến quan trọng để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Ảnh: Minh họa

Phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov nhấn mạnh rằng cả hai bên đều mong muốn tiến trình hòa bình được thúc đẩy càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vấn đề và sự cần thiết phải thỏa thuận rõ ràng về nội dung, hiện chưa thể đưa ra thời hạn cụ thể. Nga sẽ tập trung vào việc loại bỏ tận gốc các nguyên nhân dẫn đến xung đột tại Ukraine trong nội dung của bản thỏa thuận.

Ông Peskov cho biết thêm, các dự thảo văn bản sẽ được cả hai bên cùng xây dựng, sau đó trao đổi và tiến hành các cuộc thảo luận cẩn trọng nhằm đi đến thống nhất. Ông Peskov cũng nói thêm về thời gian có thể diễn ra lễ ký: "Không có thời hạn và không thể có thời hạn nào. Rõ ràng là mọi người đều muốn thực hiện điều này càng nhanh càng tốt, nhưng tất nhiên, vấn đề nằm ở các chi tiết"

ban-ghi-nho-hoa-binh
Ông Peskov cho biết không có thời hạn ấn định thời gian ký kết bản ghi nhớ hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ảnh: Tổng hợp

Ở một diễn biến khác có liên quan, không khí ngoại giao tại châu Âu trở nên căng thẳng hơn sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin không mấy tốt đẹp.

Ngoài ra, người phát ngôn chính phủ Đức, ông Stefan Conellius, thông báo rằng các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được đồng thuận về việc gia tăng sức ép đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới.