TT Zelensky lập tức ra mệnh lệnh chấn động và gọi tên loạt cường quốc sau khi Nga từ chối ngừng bắn
Sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, Tổng thống Ukraine lập tức ra một mệnh lệnh ít ai ngờ đến.
Vào ngày 19/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng tải bài viết trên kênh Telegram thông báo về việc thành lập “nhóm đàm phán quốc gia mở rộng và thường trực” để đối thoại với Nga.
“Chúng tôi cũng sẵn sàng cho một cuộc gặp cấp lãnh đạo để giải quyết những vấn đề then chốt. Ukraine không sợ các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 19/5, Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine đang cân nhắc tổ chức một cuộc họp quốc tế với sự tham dự của các phái đoàn từ Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh. Hiện, Ukraine vẫn đang thảo luận về một số địa điểm khả thi cho một cuộc họp như vậy.
“Chúng tôi đang cân nhắc một cuộc họp của tất cả các nhóm. Chúng tôi muốn tổ chức ở cấp cao và có sự tham gia của Mỹ, Ukraine, Nga, một số đại diện EU và Vương quốc Anh. Cuộc họp này có thể diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican hoặc Thụy Sĩ. Chúng tôi đang cân nhắc 3 địa điểm này”, Tổng thống Zelensky cho biết.
Theo ông, đây là cuộc họp cấp cao nhất với sự tham gia của phái đoàn nhiều bên nên việc tìm được địa điểm tổ chức tiềm năng không phải dễ dàng. “Điều quan trọng không phải là sự thoải mái mà là ai có thể tổ chức một cuộc họp để đạt được kết quả mong muốn”, ông Zelensky nói.
Về phía Nga, Điện Kremlin khẳng định việc Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky diễn ra cuộc đàm phàn trực tiếp là điều hoàn toàn có thể. Miễn là các nỗ lực hòa bình hiện tại đạt được tiến triển và thỏa thuận chắc chắn.

Trước đó, ông Putin và ông Zelensky đã cử phái đoàn đến đàm phán trực tiếp vào ngày 16/5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Dẫu vậy, sau 90 phút, đàm phán kết thúc và hai bên gần như không đạt được tiến triển. Ngoại trừ việc Nga và Ukraine đều nhất trí trao đổi tổng cộng 2.000 tù binh và cam kết tiếp tục đàm phán trong tương lai.
Trước diễn biến trên, ông Donald Trump cho rằng, đàm phán hòa bình giữa Nga - Ukraine chỉ có thể đột phá khi ông gặp trực tiếp Tổng thống Putin. Tuy nhiên, trước mắt, Chủ nhân Nhà Trắng đã có cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ đồng hồ với người đồng cấp Nga.
Khi cuộc điện đàm kết thúc, ông đã tuyên bố trên nền tảng Truth Social rằng “Nga và Ukraine sẽ ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán hướng tới một lệnh ngừng bắn và, quan trọng hơn, là chấm dứt chiến tranh”.

Tuy nhiên, ông Putin lại nhấn mạnh rằng, để có được đột phá, “cả Moscow và Kiev đều phải thể hiện mong muốn tối đa vì hòa bình và tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp làm hài lòng tất cả các bên”.
“Nga sẵn sàng làm việc với phía Ukraine về một bản ghi nhớ cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai, bao gồm việc công bố một lệnh ngừng bắn tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo ông Putin, mục tiêu chính trong các cuộc đàm phán là Nga mong muốn “loại bỏ tận gốc các nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này”.