Đời sống

Ukraine và 1 số nước phương Tây sắp gặp ‘biến’ khi Nga lên kế hoạch kiện ra tòa án Công lý Quốc tế

Nga đang chuẩn bị đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế của Liên hợp quốc chống lại Ukraine và một số quốc gia phương Tây. Xung đột chưa thể chấm dứt. 

Ngày 19/5, TASS đưa tin ông Konstantin Kosorukov, Phó chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho biết Nga đang chuẩn bị đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế của Liên hợp quốc chống lại Ukraine và một số quốc gia phương Tây về hành vi phân biệt đối xử với người Nga và khủng bố.

"Sắp tới là các vụ kiện của chúng tôi tại Tòa án Công lý Quốc tế Liên hợp quốc chống lại một số quốc gia. Đầu tiên và quan trọng nhất, tất nhiên là Ukraine. Về hành vi vi phạm trắng trợn quyền của người dân Nga và người nói tiếng Nga, phục hồi chủ nghĩa Quốc xã và các hoạt động khủng bố chống lại người dân hòa bình trên lãnh thổ đất nước chúng tôi", viên chức đứng đầu đơn vị công lý quốc tế và tranh chấp liên quốc gia, phát biểu tại Diễn đàn Pháp lý Quốc tế St. Petersburg.

Theo ông Kosorukov, các vụ kiện cũng đang được chuẩn bị chống lại các quốc gia Baltic "vì sự phân biệt đối xử lâu đời đối với người Nga và người nói tiếng Nga, tình trạng đáng xấu hổ của những người không phải công dân, xóa bỏ bản sắc văn hóa và lịch sử của Nga, xóa bỏ giáo dục bằng tiếng Nga và các hành vi vi phạm khác đối với Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc".

"Chúng tôi coi hành động phá hoại của các nước châu Âu đối với cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố lớn nhất, vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, là vi phạm các công ước chống khủng bố của Liên hợp quốc", ông nói. "Chúng tôi không thể không nhắc đến Canada, nơi đã trở thành thiên đường cho tội phạm Đức Quốc xã, bao gồm cả những kẻ liên quan đến Holocaust".

2186635_a38cddf91e55b17799d9a12cf375d870

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. Ảnh: TASS

Cuộc chiến pháp lý chống lại Nga

Theo ông Kosorukov, phương Tây đã phát động một cuộc chiến pháp lý toàn diện chống lại Nga trong những năm gần đây. "Đây là một thách thức mới và nghiêm trọng mà đất nước chúng tôi phải đối mặt trên trường quốc tế", ông nói. "Rõ ràng là mục tiêu trước mắt là đạt được các kết quả pháp lý cụ thể, để các cơ quan quốc tế có thẩm quyền phán quyết để tìm ra một số hành động bất hợp pháp, áp đặt nghĩa vụ chấm dứt các hành động bất hợp pháp và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, cũng có một mục tiêu rộng hơn: hợp pháp hóa chính sách của chính họ và làm mất tính hợp pháp của chính sách đối thủ".

Ông Kosorukov nói tiếp: "Đây là một yếu tố quan trọng trong cuộc chiến giành trái tim và khối óc mà phương Tây đang bận rộn tiến hành". Ông mô tả chiến tranh pháp lý là một chiến trường riêng biệt.

"Mục tiêu cuối cùng của những hoạt động như vậy là tạo ra hình ảnh về một quốc gia mà người ta không thể đối thoại, người mà người ta chỉ có thể nói chuyện trên lập trường mạnh mẽ", nhà ngoại giao này cho biết.

Theo vị quan chức này, về phần mình, Moscow muốn chứng minh rằng Nga không phải là "quốc gia thường xuyên vi phạm luật pháp quốc tế, như thường được mô tả trong các chương trình tuyên truyền của phương Tây".