Doanh nghiệp

Liên tục mất thị phần, HTC sa thải 1.500 nhân viên

Liên tục mất thị phần, HTC sa thải 1.500 nhân viên

"HTC sẽ tiếp tục đánh giá lại hoạt động vận hành nhằm đảm bảo nguồn lực sản xuất tương ứng với các mục tiêu chiến lược quan trọng, để công ty có thể cạnh tranh hiệu quả trên các thị trường mục tiêu đồng thời vẫn duy trì được sự sáng tạo", người phát ngôn của HTC nói trong một thông cáo. 

Sau khi sa thải số nhân viên trên, HTC sẽ chỉ còn chưa tới 5.000 nhân viên trên toàn cầu. Trong khi đó, chỉ 5 năm trước, con số này là 19.000 người. 

Bất chấp sự tung hô dành cho các phiên bản di động như HTC One, vài năm trở lại đây, thị phần của HTC liên tục giảm do phải cạnh tranh với các đối thủ lớn như Apple, Samsung. 

Trong quý đầu 2018, HTC chỉ còn nắm giữ 0,3% thị phần smartphone, giảm đáng kể so với 10% vào năm 2011, theo dữ liệu từ Gartner. 

"HTC không còn là đối thủ đáng kể trên thị trường smartphone nữa", Tuong Nguyen, nhà phân tích của Gartner cho biết. 

Doanh số của công ty này cũng liên tục sụt giảm. Trong 5 tháng đầu năm 2018, HTC ghi nhận doanh thu hợp nhất 437 triệu USD, giảm 43,9% so với cùng kỳ năm trước. Quý 1/2018, công ty này báo lỗ hoạt động 170 triệu USD.

Trong khi đó, nỗ lực đầu tư vào mảng thực tế ảo của HTC vẫn chưa mang lại thành quả nào đáng kể đủ để vực dậy công ty này. 

Đầu năm 2018, Google hoàn tất thương vụ trị giá 1,1 tỷ USD để tiếp quản khoảng 2.000 kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của nhà sản xuất Đài Loan. Tất cả những yếu tố trên đẩy HTC vào tình huống buộc phải giảm quy mô để tiếp tục tồn tại. 

Theo: Vneconomy 

 

iPhone mới có thể trang bị tính năng 'bóp' như smartphone HTC

(Techz.vn) Bằng sáng chế mới hé lộ khả năng Apple đưa tính năng "bóp" ở phần cạnh viền để kích hoạt một số chức năng nhất định cho iPhone.