Đời sống

Lãi suất liên ngân hàng vọt lên 8%, Ngân hàng Nhà nước vào cuộc

Áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng trở lại khi lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, từ mức hơn 5% lên 8%/năm. Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã can thiệp kịp thời bằng cách bán ngoại tệ, nhằm ổn định thị trường.

Theo thông tin từ Hội nghiên cứu thị trường Liên ngân hàng Việt Nam (Vira), ngày 24/3, NHNN triển khai bán ngoại tệ kỳ hạn 180 ngày với quyền hủy ngang cho các tổ chức tín dụng. Mức giá bán kỳ hạn được công bố là 26.850 đồng/USD, cho phép các tổ chức tín dụng hủy toàn bộ hoặc từng phần trước ngày đáo hạn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng mạnh từ 1,5 - 2,6 điểm % ở các kỳ hạn ngắn, đồng thời tỷ giá USD/VND chịu áp lực tăng. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng lần lượt ở mức 8%; 8,5%; 9% và 7,8%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng được giữ nguyên.

400 (96)
Lãi suất liên ngân hàng vọt lên 8%

Cùng thời điểm, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng có xu hướng tăng. NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.109 đồng/USD, tăng 19 đồng so với đầu tuần. Tỷ giá mua - bán giao ngay dao động 23.904 - 26.314 đồng/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng mạnh, tiếp cận ngưỡng 28.000 đồng/USD.

Trên kênh cầm cố, trong ngày 24/3, NHNN chào thầu tổng cộng 58.000 tỷ đồng: 35.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 22.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất đều ở mức 4,5%/năm. Toàn bộ số tiền chào thầu đều được các tổ chức tín dụng trúng thầu, trong khi có 32.018,6 tỷ đồng đáo hạn.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 25.981 tỷ đồng vào hệ thống, cho thấy áp lực thanh khoản trên thị trường đang có dấu hiệu gia tăng trở lại. Trước đó, cơ quan này đã thực hiện hai tuần hút ròng liên tiếp, với tổng lượng khoảng 16.500 tỷ đồng, nhằm giảm bớt thanh khoản sau giai đoạn bơm ròng liên tục trước Tết.