Điện thoại

iPhone có thực sự đáng mua khi giá gấp 2-3 lần điện thoại cao cấp từ Huawei, Xiaomi

iPhone có thực sự đáng mua khi giá gấp 2-3 lần điện thoại cao cấp từ Huawei, Xiaomi

Thế nhưng, không phải người nào cũng có thể chi trả cho những thứ như nhà riêng hay xe hơi, thay vào đó, một chiếc điện thoại cỡ flagship có thể sử dụng hàng ngày vừa tầm với hơn rất nhiều. Đặc biệt với nhóm người trẻ, những người có nhu cầu thể hiện cái "tôi" bản thân.

Đó chính là lí do khiến iPhone của Apple từ lâu được xem như sự lựa chọn hàng đầu ở quốc gia tỉ dân. Và cũng chính vì thế, báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu Thượng Hải ModData gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội khi kết luận rằng người dùng iPhone lại có học vị thấp hơn, ít tài sản giá trị hơn và đặc biệt là thu nhập kém hơn so với nhóm dùng điện thoại Huawei, Xiaomi.

Trong khi tôi (tác giả bài viết của báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng - SCMP) không thể kiếm chứng được độ tin cậy của báo cáo này. Một kết luận khác trong báo cáo cũng gây nhiều ngạc nhiên khi iPhone 6 được giới thiệu năm 2014 lại là mẫu smartphone được yêu thích nhất, xếp sau nó là 6S và 6S Plus. Điều này khiến chúng ta phải nghi ngờ rằng, liệu có phải những chiếc iPhone cũ đã bốn năm tuổi với viên pin chắc chắn đã bị thay thế để dùng tiếp, có phải vẫn được coi là một biểu tượng cho địa vị xã hội ngày nay ở Trung Quốc hay không? 

Nếu không mua được nhà hay xe riêng, hãy mua iPhone

Đã nhiều năm, những người dùng iPhone ở đại lục tự coi mình ưu tú hơn, nhờ vào việc sở hữu mẫu smartphone được xem là xuất sắc nhất hành tinh. Lối suy nghĩ này không phải "từ trên trời rơi xuống" mà bởi chính Apple, luôn tự lăng-xê cho bản thân họ theo cùng một cách. Phải thừa nhận rằng, công ty Mỹ đã dẫn dắt thị trường smartphone phát triển kể từ khi mẫu iPhone đầu tiên trình làng năm 2007. Bạn có thể phản đối hoặc ghét bỏ họ (antifan), nhưng bạn vẫn phải công nhận một điều: kiểu dáng bên ngoài của iPhone thường xuyên là nguồn cảm ứng cho các hãng khác sao chép. Đối với người dùng, hệ điều hành iOS luôn được tín nhiệm là mượt mà nhất, bảo mật nhất.

Nghĩ rằng iPhone vẫn cung cấp các tính năng tốt nhất trên thị trường hiện nay có thể đúng. Tuy nhiên, thật thiếu công bằng nếu chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá các hãng Android theo cùng một cách như quá khứ đã làm. Đọc các bài đánh giá sản phẩm cho thấy rằng, màn hình điện thoại Samsung có thể là loại xuất sắc nhất, trong khi Huawei cung cấp camera ấn tượng nhất, còn Xiaomi luôn đưa ra mức giá dễ chịu hơn cả.

Trên nhiều tiêu chí, iPhone đã tụt lại so với các đối thủ khác, chỉ trừ duy nhất một điều mà họ vẫn tiếp tục bỏ xa mọi hãng: giá bán.

Flagship xịn nhất trong bộ ba iPhone mới là XS Max, có giá khởi điểm tại Trung Quốc 9.599 nhân dân tệ (khoảng 1.352 USD), và bản cao cấp hơn có thể lên đến 12.799 nhân dân tệ (khoảng 1.840 USD). Con số này tương đương với hai chiếc Huawei Mate 20, và bằng ba lần Xiaomi Mi MIX 3, hai mẫu smartphone nổi bật nhất gần đây đến từ các thương hiệu trong nước theo nhiều bài đánh giá. Câu hỏi đặt ra là mức giá đắt gấp 2-3 lần như vậy, có giúp iPhone đem lại trải nghiệm tốt hơn tương ứng hay không?

Các mẫu iPhone mới luôn dẫn đầu về giá bán 

Rất nhiều người dùng smartphone cũng giống như tôi (ám chỉ tác giả), tuy dùng máy liên tục nhưng cũng chủ yếu là những tác vụ cơ bản nhẹ nhàng, như gọi điện, lướt web, nhắn tin qua Wechat, chụp ảnh và chơi điện tử. Thực tế là với nhu cầu đơn giản như vậy, không có quá nhiều khác biệt trong trải nghiệm giữa một chiếc iPhone rất đắt tiền với một flagship Android có giá thấp hơn nhiều lần. Nhất là khi các hãng điện thoại ngày càng nghiên cứu và cải thiện sản phẩm, đưa ra những mẫu máy hoạt động tốt giống iPhone.

Vì vậy, nếu bạn mua iPhone về để dùng cho các nhu cầu rất chung chung, chẳng khác nào mua một xe máy có giá cao về để sử dụng như xe đạp. Trong khi đó, vì những người mua đã bỏ ra khoản tiền lớn cho chiếc iPhone, họ cố gắng dùng nó càng lâu càng tốt hòng biện minh cho khoản chi tiêu đã bỏ ra. Nghe có vẻ hợp lí nếu so với báo cáo của MobData bị nhiều người cho rằng phi logic, khi iPhone 6 được ưa chuộng nhất.

Và nhiều báo cáo thị trường gần đây cho thấy thị trường Trung Quốc đã thoái trào, cũng như ngụ ý khách hàng ở đây nay đã trưởng thành hơn. Vào cuối ngày khi họ ra đường, họ sẽ thấy logo quả táo xuất hiện khắp nơi. Việc sử dụng iPhone giờ trở nên bình thường và không còn đặc biệt như trong suy nghĩ cố hữu nữa. Lúc này, khách hàng bắt đầu đưa ra những sự lựa chọn theo lí trí hơn.

Ngày càng nhiều người dùng iPhone cũ bắt đầu chuyển qua mua điện thoại Android, nhưng xu hướng ngược lại thì hiếm, tác giả nhận xét.

Nếu nhu cầu không cao, điện thoại Trung Quốc vẫn có thể đáp ứng tốt như iPhone nhưng với mức giá rẻ hơn rất nhiều.

Bản thân nhà báo của tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng chia sẻ rằng anh cũng đang dùng hai thiết bị, một là XS Max và kia là Honor Magic 2. Chiếc Honor của Huawei có giá chỉ bằng khoảng 40% so với iPhone XS Max. Cả hai đều sở hữu màn hình đẹp, chạy mượt mà, thời lượng pin lâu dài và camera tốt, tuy nhiên không có khác biệt rõ rệt trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Nếu đặt câu hỏi tại sao anh vẫn tiếp tục mua iPhone mặc dù biết rõ là nó không thực sự xứng đáng với khoản tiền lớn như vậy? Đáp án là có lẽ anh đã dùng iOS trong nhiều năm, và không sẵn sàng cho một sự chuyển đổi hoàn toàn như vậy.

Tất nhiên vẫn có nhiều người chọn ở lại thay vì nâng cấp lên iPhone mới năm nay. Còn theo bạn, điều gì thôi thúc khiến bạn tiếp tục mua iPhone mới kể cả khi nó rất đắt?

Theo: Vnreview 

 

Vừa muốn iPhone rẻ, vừa không muốn mất lòng Tổng thống Mỹ, Apple có thể làm iPhone ở Việt Nam

(Techz.vn) Mỹ sắp áp thuế mới lên sản phẩm điện thoại, máy tính xách tay nhập khẩu từ Trung Quốc, và nếu mức thuế này là 25%, cả Apple và khách hàng Mỹ sẽ gặp vấn đề.