Đời sống

Gia đình đại tri thức có 7 cha con cùng mang học hàm giáo sư, phó giáo sư, 3 con rể là tướng quân đội

Gia đình Giáo sư Đặng Thai Mai được xem là một trong những đại gia đình trí thức tiêu biểu tại Việt Nam khi có 7 cha con cùng mang học hàm giáo sư, phó giáo sư và nhiều con rể là tướng lĩnh quân đội danh tiếng.

Đây là một trong những đại gia đình trí thức tiêu biểu của Việt Nam, nơi hội tụ cả truyền thống học thuật lẫn những đóng góp lớn trong lĩnh vực quân sự, với 7 cha con ruột đều mang học hàm giáo sư, phó giáo sư và 3 con rể là tướng quân đội nổi tiếng.

Giáo sư Đặng Thai Mai (1902–1984), quê tại làng Lương Điền, huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An, là một trong những trí thức lớn của Việt Nam trong thế kỷ XX.

giao-su-dang-thai-mai-1
Giáo sư Đặng Thai Mai

Trong sự nghiệp, ông đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng như: đại biểu Quốc hội các khóa I đến V; Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Thanh Hóa (1947–1948); Hội trưởng Hội Văn hóa Việt Nam (1948); Giám đốc Sở Giáo dục Liên khu IV (1950–1953); Chủ nhiệm Văn khoa Trường Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp (1954–1960); Viện trưởng Viện Văn học (1959–1976); Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam...

Đáng chú ý, gia đình ông là một trường hợp hiếm có khi cả 7 cha con đều đạt học hàm cao trong giới học thuật. Trong đó có giáo sư Đặng Thanh Lê và 5 phó giáo sư gồm: Đặng Bích Hà, Đặng Thị Hạnh, Đặng Anh Đào, Đặng Thái Hoàng và Đặng Xuyến Như.

16_2__11zon
GS Đặng Thai Mai cùng vợ và các con. Từ trái sang: Đặng Thị Hạnh, Đặng Bích Hà, Đặng Thai Hoàng, Đặng Xuyến Như, Đặng Thanh Lê, Đặng Anh Đào. Ảnh chụp tại Hà Nội năm 1962.

Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, gia đình Giáo sư Đặng Thai Mai còn có mối liên hệ đặc biệt với quân đội khi 3 người con rể đều là tướng lĩnh nổi tiếng.

Theo thông tin từ báo Quân đội Nhân dân, đồng chí Võ Nguyên Giáp – Đại tướng lừng danh là chồng của phó giáo sư Đặng Bích Hà. Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Hồng Cư, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, là chồng của phó giáo sư Đặng Thị Hạnh; còn đồng chí Phạm Hồng Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), là chồng của phó giáo sư Đặng Anh Đào.

2
Ảnh chụp các anh chị em cùng các cháu của bà Đặng Thị Hạnh tại Hà Nội, ngày 25/8/2007 nhân dịp sinh nhật lần thứ 96 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ngồi giữa, hàng đầu).
21_11zon
Giáo sư Đặng Thai Mai và con rể Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tất cả các phó giáo sư nói trên đều là con gái của Giáo sư Đặng Thai Mai, góp phần tạo nên một gia đình vừa giàu truyền thống học thuật, vừa có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực quốc phòng.

Năm 1946, Giáo sư Đặng Thai Mai được giao giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dù thời gian đảm nhiệm chưa đầy một năm, ông đã để lại nhiều dấu ấn trong giai đoạn đầu xây dựng nền giáo dục cách mạng.

Sau đó, ông tiếp tục được giao nhiều trọng trách quan trọng. Suốt cuộc đời, Giáo sư Đặng Thai Mai đã cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp khoa học, giáo dục và cách mạng của đất nước.