Đứng hình trước câu nói 'đốp chát' của người phụ nữ trông giữ xe trái phép tại Nhà tang lễ Hà Nội
Vụ việc trông giữ xe trái phép tại khu vực Nhà tang lễ Hà Nội đã không còn xa lạ. Người phụ nữ tự nhận trông xe tại đây đã có phát ngôn vô cùng 'hổ báo' khi bị hỏi 1 câu.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền rộng rãi đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi giữa một phụ nữ trung niên và một nam thanh niên về việc trông giữ ô tô tại vỉa hè trước số nhà 133 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Cụ thể trong bài đăng kèm video cho biết tại khu vực Nhà tang lễ Hà Nội đã để biển thông báo ghi rõ: 'Nơi để xe của khách vào viếng đám tang… Không thu tiền' nhưng thực tế lại xuất hiện tình trạng thu tiền trái phép.
Khi nam thanh niên hỏi người trông xe 'Có vé không?', thì nhận được câu trả lời cộc cằn: 'Tao thu mồm. Nhận bãi này là bãi của nhà tao'. Người này thấy bất bình muốn dùng điện thoại quay lại sự việc thì bị người phụ nữ (tự nhận bãi xe 'miễn phí' ở Nhà tang lễ là của mình) chửi bới rồi bỏ đi.

Nắm được thông tin, Công an phường Hoàn Kiếm đã vào cuộc và xác định người phụ nữ trong clip là bà N.T.M.G (sinh năm 1970, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Bà G được mời về trụ sở để làm rõ vụ việc và đã thừa nhận hành vi trông giữ phương tiện trái phép.
Công an phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà G theo Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về hành vi “Sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích khác mà không có giấy phép”, với mức phạt từ 10 triệu đến 15 triệu đồng.
Lực lượng chức năng cũng yêu cầu bà G và các hộ dân xung quanh cam kết không tiếp tục tái diễn việc trông giữ phương tiện trái phép tại khu vực trước Nhà tang lễ TP Hà Nội.

Được biết tình trạng thu vé gửi xe trái phép không phải chuyện lạ ở Hà Nội. Theo VTV News, theo quy định của pháp luật, hành lang đường bộ, vỉa hè, lòng đường là tài sản công cộng do Nhà nước quản lý, không ai được phép chiếm dụng làm của riêng.
Các cá nhân tự chiếm dụng lòng đường để trông giữ xe nên không thể có vé. Để hợp lý hóa việc thu tiền trông xe, nhiều người còn tự nghĩ ra lý do của việc không đưa vé: ''Giờ có vé đâu nữa. Giờ toàn khoán các bãi chứ chẳng bên nào có vé. Giờ tính theo lượt tiếng'', ''Công ty không phát vé''...