Cảnh tượng ám ảnh vụ xe điên tông liên hoàn ở Hà Nội: Chồng tử vong ngay trước nhà, vợ trẻ gào khóc tuyệt vọng
Một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng vừa xảy ra trên phố Nguyễn Trác, phường Dương Nội, quận Hà Đông (Hà Nội) khiến ít nhất một người thiệt mạng, nhiều phương tiện hư hỏng nặng. Tại hiện trường, người dân không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh người vợ trẻ gào khóc bên thi thể chồng.
Tối 16/7, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại phố Nguyễn Trác (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) đã khiến ít nhất 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng và ít nhất 8 phương tiện bị hư hỏng. Hiện trường vụ việc khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h15. Tài xế Lê Minh G. (41 tuổi, trú tại Yên Nghĩa, Hà Nội) điều khiển xe ô tô BKS 30K-730.XX trên đường Nguyễn Trác, hướng từ Lê Trọng Tấn đi khu đô thị Đô Nghĩa. Khi đến gần khu vực tòa chung cư, chiếc xe bất ngờ lao đi mất kiểm soát, tông liên tiếp vào 2 ô tô và 5 xe máy đang lưu thông hoặc dừng đỗ bên đường.
Vụ việc tạo nên cảnh hỗn loạn trên đường. Nhiều xe máy bị hất văng, ô tô móp méo, người dân hoảng loạn chạy tránh. Đáng tiếc, một người đàn ông bị đâm trúng và tử vong tại chỗ. Người vợ của nạn nhân có mặt ngay tại đó, ngã quỵ gào khóc thảm thiết, cảnh tượng xé lòng khiến ai chứng kiến cũng xót xa.
Được biết, nạn nhân là cư dân của một tòa chung cư gần đó. Một cư dân trong khu vực kể lại: "Tôi ở cùng tòa nhà với hai vợ chồng họ. Lúc tai nạn xảy ra, anh chồng đang ngồi trên xe máy chờ trước cửa chung cư. Vừa lúc người vợ bước ra thì tai nạn ập đến, thật quá đau lòng”.
Đến khoảng 21h, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Xe điên cùng các phương tiện liên quan được cẩu đi lúc gần nửa đêm.
Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, ngay sau vụ va chạm giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Nguyễn Trác (phường Dương Nội, quận Hà Đông), lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế điều khiển xe gây tai nạn. Kết quả cho thấy, ông Lê Minh G. có nồng độ cồn lên tới 0,861 mg/L khí thở, vượt hơn 2,2 lần mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 168/2024. Đây là mức vi phạm nghiêm trọng.
Hiện vụ việc được cơ quan điều tra đang điều tra xử lý.