Xe A-Z

Đăng ký Pagani Huayra không thành công, Minh "nhựa" đưa Lamborghini Aventador SV đi "giải khuây"

Đăng ký Pagani Huayra không thành công, Minh

Sau khi mang "thần gió" Pagani Huayra độc nhất của mình đi đăng ký biển số lần thứ 3 không thành công, đại gia Minh Nhựa sau đó đã lấy chiếc siêu độc nhất khác của mình là Lamborghini Aventador SV đi cà phê dạo phố.

Đăng ký Pagani Huayra không thành công, Minh nhựa đưa Lamborghini Aventador SV đi giải khuây - Ảnh 2.

Mặc dù chiếc xe này đã xuất hiện trên đường phố khá nhiều lần nhưng luôn luôn tạo được sự ấn tượng mạnh với những ai bắt gặp bởi màu độc đáo. Mẫu xe này cũng khá hiếm khi chỉ có 600 chiếc Aventador SV Coupe được sản xuất trên toàn thế giới.

Đăng ký Pagani Huayra không thành công, Minh nhựa đưa Lamborghini Aventador SV đi giải khuây - Ảnh 3.

Nguyên bản chiếc xe sở hữu màu xanh dương có tên Blu Hera giống màu ở phần đầu xe. Tuy nhiên, vị dân chơi này muốn chiếc siêu xe trở nên nổi bật hơn nên đã khoác lên lớp decal 3 màu xanh-trắng-đỏ. Đây cũng là màu đặc trưng của logo công ty nhựa mà chủ xe đang sở hữu.

Đăng ký Pagani Huayra không thành công, Minh nhựa đưa Lamborghini Aventador SV đi giải khuây - Ảnh 4.

Lamborghini Aventador SV sử dụng bộ mâm đa chấu có kích thước 20 inch được sơn đen cực "ngầu" và được bao bọc bởi bộ lốp có kích cỡ 255/30.

Đăng ký Pagani Huayra không thành công, Minh nhựa đưa Lamborghini Aventador SV đi giải khuây - Ảnh 5.

Gương xe nguyên bản có màu đen mờ và được trang trí thêm sọc kỉ đồng bộ với decal trên xe.

Đăng ký Pagani Huayra không thành công, Minh nhựa đưa Lamborghini Aventador SV đi giải khuây - Ảnh 6.

Ở bên dưới chi tiết gương xe có phần chữ kĩ của Minh "nhựa" và logo của công ty nhựa Long Thành.

Đăng ký Pagani Huayra không thành công, Minh nhựa đưa Lamborghini Aventador SV đi giải khuây - Ảnh 7.

Ngoài ra, bên sườn xe còn có dòng chữ nhỏ ghi "LP750-4 SV".

Đăng ký Pagani Huayra không thành công, Minh nhựa đưa Lamborghini Aventador SV đi giải khuây - Ảnh 8.

So với Aventador nguyên bản, dòng SV được bổ sung thêm cánh gió cố định có kích thước lớn làm từ sợi carbon nhằm tăng lự ép cho xe khi di chuyển.

Đăng ký Pagani Huayra không thành công, Minh nhựa đưa Lamborghini Aventador SV đi giải khuây - Ảnh 9.

Phần cản sau cũng được thiết kế lại khi được bổ sung thêm bộ khuếch tản gió ở dưới gầm.

Đăng ký Pagani Huayra không thành công, Minh nhựa đưa Lamborghini Aventador SV đi giải khuây - Ảnh 10.

Lamborghini Aventador SV sử dụng khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít được tinh chỉnh lại, giúp công suất tăng thêm 50 mã lực, lên 750 mã lực và 690 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 2,8 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với bản tiêu chuẩn trong khi tốc độ tối đa vẫn là 350 km/h.

Đăng ký Pagani Huayra không thành công, Minh nhựa đưa Lamborghini Aventador SV đi giải khuây - Ảnh 11.

Nhằm giảm trọng lượng tối đa nên Lamborghini đã trang bị cho xe này ghế ngồi làm từ sợi carbon, kể cả sàn xe cũng không có thảm sàn.

Đăng ký Pagani Huayra không thành công, Minh nhựa đưa Lamborghini Aventador SV đi giải khuây - Ảnh 12.

Bảng đồng hồ đậm chất xe đua khi đồng hồ vòng tua được hiển thị chính. Các thông số khác như lượng xăng, tốc độ di chuyển,... đều được đặt ở dưới góc hoặc 2 màn hình phụ bên cạnh.

Theo: Autopro.com.vn  

 

Ngoài Pagani Huayra hơn 80 tỷ đồng, Minh "Nhựa" hiện đang sở hữu dàn xe "khủng" này

(Techz.vn) Khá thú vị là ngoài siêu xe, xe siêu sang và SUV hạng sang, Minh "Nhựa" hiện đang sở hữu cả mô tô hàng hiếm hay siêu tay ga Vespa 946. Trong thời gian tới, doanh nhân 8X sẽ bổ sung 2 chiếc SUV là Lamborghini Urus và Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 vào bộ sưu tập xe của mình.