Thế giới

Chưa làm Tổng thống, Joe Biden đã có màn ăn mừng phá hủy 4 năm nhiệm kỳ của chính quyền Donald Trump

Chưa làm Tổng thống, Joe Biden đã có màn ăn mừng phá hủy 4 năm nhiệm kỳ của chính quyền Donald Trump

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ NBC News, ông Joe Biden đã đưa ra thông báo rằng ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông sẽ dùng 100 ngày đầu tiên để cấp quyền công dân cho hàng triệu người nước ngoài đang sinh sống bất hợp pháp trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

"Tôi cam kết rằng, trong 100 ngày đầu tiên (kể từ khi chính thức trở thành Tổng thống) tôi sẽ gửi một dự luật nhập cư lên Thượng viện Mỹ. Điều này sẽ cho phép 11 triệu người không có giấy tờ trên đất nước này trở thành công dân hợp pháp Hoa Kỳ" - Tổng thống đắc cử phát biểu.

Chưa làm Tổng thống, Joe Biden đã có màn ăn mừng phá hủy 4 năm nhiệm kỳ của chính quyền Donald Trump
Ông Joe Biden sẽ trao quyền công dân cho hàng triệu dân nhập cư để "ăn mừng" thắng lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng?

Động thái "ăn mừng" chiến thắng này của phe Dân Chủ được cho là sẽ phá hủy toàn bộ "bức tường" mà chính quyền Donald Trump lập ra trong suốt 4 năm nhiệm kỳ vừa qua để ngăn chặn làn sóng nhập cư ồ ạt vào nước Mỹ.

Chưa làm Tổng thống, Joe Biden đã có màn ăn mừng phá hủy 4 năm nhiệm kỳ của chính quyền Donald Trump
Quyết định này được cho là "phá hủy" nỗ lực ngăn chặn dân nhập cư tràn vào nước Mỹ suốt 4 năm của chính quyền Donald Trump.

Trước đó, ông Joe Biden cũng đã cam kết sẽ tăng gấp gần 10 lần số người tị nạn mà ông nhận vào Hoa Kỳ so với thời Tổng thống Donald Trump (từ 15.000 lên thành 125.000). Ngoài ra, Joe Biden cũng nhắc đến việc sẽ chấm dứt lệnh cấm đi lại đối với các quốc gia bị coi là nơi ẩn nấp của các phần tử khủng bố - một điều lệnh khác từng tồn tại trong nhiệm kỳ của ông Trump.

Dù vậy, kể cả khi trở thành Tổng thống thì ông Joe Biden vẫn chưa có quyền cấp "thẻ xanh" cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp ở nước Mỹ. Điều này phụ thuộc vào vào hai cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện vào tháng 1/2021 tới đây tại Georgia.

Chưa làm Tổng thống, Joe Biden đã có màn ăn mừng phá hủy 4 năm nhiệm kỳ của chính quyền Donald Trump
Cuộc chiến ở Thượng viện vào tháng 1/2021 tới đây sẽ quyết định tất cả.

Chỉ cần đảng Cộng hòa thắng một trong hai cuộc đua, họ vẫn sẽ giữ quyền kiểm soát Thượng viện. Trong khi đó đảng Dân chủ của ông Joe Biden cần giành tuyệt đối cả hai chiến thắng để có thể cân bằng tỷ số 50-50 với phe bảo thủ.

 

6 phát ngôn 'kinh dị' của Donald Trump về Ivanka: 'Cơ thể con bé tuyệt đẹp; Tôi muốn hẹn hò với nó'

(Techz.vn) Tổng thống đương nhiệm Donald Trump không ít lần gây tranh cãi khi có những phát ngôn bị chỉ trích là "không đúng mực" và "có xu hướng gợi dục" khi nói về con gái cưng Ivanka Trump.