Thiết bị công nghệ

Apple đang làm bá chủ với hơn một nửa thị phần smartwatch

Apple đang làm bá chủ với hơn một nửa thị phần smartwatch

Theo những số liệu thống kê của Juniper Research, Apple đang cho thấy sự thống trị của mình ở mảng smartwatch trong năm 2015.

Dù mới chỉ chính thức xuất hiện trên thị trường từ tháng 4 năm ngoái, mẫu đồng hồ thông minh của Táo khuyết đã nhanh chóng chiếm đến hơn 50% thị phần các thiết bị đồng hồ thông minh. Dù chỉ là một kẻ đến sau trên thị trường các thiết bị thông minh có khả năng đeo được, có vẻ như Táo khuyết rất biết cách lôi kéo sự chú ý của khách hàng đối với những sản phẩm của mình.

Trái ngược với sự thành công của Apple Watch, mẫu smartwacth chạy Tizen của Samsung với tên gọi Galaxy Gear S2 không có quá nhiều thị phần dù được khá nhiều người đón nhận. Điều này có thể lý giải được khi mà Gear S2 chỉ vừa mới được Samsung ra mắt vào thời điểm cuối năm ngoái.

Nhìn chung, năm 2015 là một năm đáng buồn của các thiết bị wearable chạy Android khi mà chúng chỉ chiếm chưa đầy 10% thị phần thiết bị thông minh có khả năng đeo được.

Thị trường thiết bị thông minh wearable sẽ dần dần được lèo lái bởi những thiết bị có xu hướng rẻ hơn và đơn giản hơn. Bên cạnh Apple Watch, những thiết bị đang được người dùng chú ý nhất hiện nay thuộc về các sản phẩm giá rẻ đến từ 2 cái tên Martian và Razer. 

 

Apple Watch chính hãng sẽ bán tại Việt Nam với giá 11,59 triệu đồng

(Techz.vn) Bên cạnh thông tin về ngày bán và giá bán của Apple Watch chính hãng, Apple cũng có những phần quà cho những người đặt mua trước sản phẩm này tại thị trường Việt Nam.