Thế giới

Ái nữ Ivanka Trump hứng chỉ trích vì dẫn lại lời cha, gọi đám đông bạo loạn là những người yêu nước

Ái nữ Ivanka Trump hứng chỉ trích vì dẫn lại lời cha, gọi đám đông bạo loạn là những người yêu nước

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang phải hứng chịu rất nhiều những lời lên án từ phía các chính trị gia trên toàn thế giới vì hành vi kích động và xúi giục biểu tình bạo lực. Cụ thể sáng ngày 06/01 (giờ địa phương), ông Trump đã xuất hiện trước hàng ngàn người ủng hộ mình ở Nhà Trắng và kêu gọi đám đông "cùng nhau tuần hành tới Điện Capitol để đòi lại công bằng cho nước Mỹ". Dù khẳng định sẽ đồng hành cùng mọi người tuy nhiên ngay khi xung đột xảy ra, ngài Tổng thống đã nhanh chóng... "bỏ trốn" khỏi hiện trường bằng xe bọc thép!

Ái nữ Ivanka Trump hứng chỉ trích vì dẫn lại lời cha, gọi đám đông bạo loạn là những người yêu nước
Ông Trump bị bắt gặp lên xe bọc thép rời khỏi hiện trường khi đám đông vẫn đang biểu tình.

Vào chiều ngày 06/01, thời điểm lực lượng vệ binh đã trấn áp gần xong đám đông kích động, ông Trump lên Twitter kêu gọi những người ủng hộ ông hãy biểu tình một cách ôn hòa:

"Làm ơn, hãy hỗ trợ lực lượng an ninh và bộ phận hành phápcủa điện Capitol. Họ là những người đứng về phe đất nước của chúng ta. Hãy biểu tình một cách ôn hòa!".

Ngay sau đó, ái nữ của ngài Tổng thống, Ivanka Trump đã chia sẻ lại dòng trạng thái của cha mình và gọi đám đông biểu tình là "những người yêu nước" (nguyên văn: patriots). Bài đăng của nữ thần Nhà Trắng nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ rất nhiều người dùng Twitter, khiến cho cô phải lặng lẽ xóa bỏ chỉ sau một thời gian ngắn.

Ái nữ Ivanka Trump hứng chỉ trích vì dẫn lại lời cha, gọi đám đông bạo loạn là những người yêu nước
Người đẹp Ivanka Trump gọi đám đông biểu tình bạo lực là "những người Mỹ yêu nước".

Những hình ảnh mà kênh CNN đăng tải sau đó đã cho thấy một lượng người rất đông tràn vào tòa nhà Quốc hội một cách ồ ạt. Dưới danh nghĩa biểu tình, đám đông này cướp phá, truy lùng các nghị sĩ khiến tất cả chính khách có mặt tại Điện Capitol ở thời điểm đấy vô cùng hoảng sợ. Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Quốc hội Mike Pence sau đó đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của các nhân viên an ninh để rời đi bằng lối thoát hiểm bí mật. Những người bị kẹt lại thì phải ấn nấp trong các văn phòng để giữ an toàn cho bản thân. Nhiều tiếng súng đã vang lên ngay trong trung tâm quyền lực tối cao của Quốc hội Mỹ khiến 3 người bỏ mạng và nhiều người khác bị thương.

Ái nữ Ivanka Trump hứng chỉ trích vì dẫn lại lời cha, gọi đám đông bạo loạn là những người yêu nước
Điện Capitol bị hàng ngàn người bao vây - cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ.
Ái nữ Ivanka Trump hứng chỉ trích vì dẫn lại lời cha, gọi đám đông bạo loạn là những người yêu nước
Lực lượng an ninh phải dùng tới súng để bảo vệ sự an toàn cho các quan chức có mặt trong tòa nhà Quốc hội.
Ái nữ Ivanka Trump hứng chỉ trích vì dẫn lại lời cha, gọi đám đông bạo loạn là những người yêu nước
Nhiều tờ báo bình luận "sự kích động của ông Trump đã khiến cho biểu tượng của nền dân chủ Hoa Kỳ bị sụp đổ".

Theo tin tức cập nhật mới nhất, cuộc họp Quốc hội sẽ được tiếp diễn vào tối muộn ngày 06/01 (giờ Mỹ) để chính thức công nhận ông Joe Biden trở thành Tổng thống đời thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

 

Ông Donald Trump chui vào xe bọc thép 'bỏ trốn' sau phát ngôn khiến cả thế giới phẫn nộ và lên án

(Techz.vn) Trước đó, ông Donald Trump đã thẳng thừng tuyên bố sẽ "dẫn dắt đám đông biểu tình tới tòa nhà Quốc hội" và "thúc giục họ nổi dậy". Phát ngôn này sau đó đã phải nhận rất nhiều chỉ trích từ giới chức Mỹ và cả thế giới.