Tung tin giả trên mạng xã hội: Phạt nặng đến 50 triệu đồng, khóa vĩnh viễn tài khoản từ 1/7
Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, tăng mạnh mức chế tài đối với các hành vi vi phạm trên không gian mạng, đặc biệt là hành vi tung tin giả và xúc phạm uy tín.
Theo Nghị định mới do Chính phủ ban hành, khung phạt từ 30 đến 50 triệu đồng sẽ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, gây thiệt hại kinh tế - xã hội hoặc cản trở người thi hành công vụ (nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự).

Mức phạt này cũng được áp dụng cho các hành vi: xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm tôn giáo, phân biệt chủng tộc hoặc tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư. Đặc biệt, ngoài phạt tiền, người vi phạm bắt buộc phải khóa tài khoản, trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung.
Bên cạnh đó, Nghị định 174 quy định mức phạt 20-30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự của cá nhân; cổ súy tệ nạn, đăng tải nội dung dâm ô, bạo lực; hoặc vi phạm bản quyền báo chí, văn học nghệ thuật. Hành vi quảng cáo hàng cấm và chia sẻ bản đồ sai lệch chủ quyền quốc gia cũng chịu khung phạt này.

Đáng chú ý, chủ tài khoản, chủ kênh và quản trị viên (admin) các hội nhóm sẽ bị xử phạt trực tiếp nếu không ngăn chặn hoặc gỡ bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu từ cơ quan thẩm quyền.
So với Nghị định 15/2020 cũ (khung phạt từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân bằng một nửa), Nghị định 174/2026 tăng mạnh mức phạt tiền và siết chặt quy định khóa tài khoản. Quy định mới gồm 8 chương, 117 điều, thể hiện quyết tâm xóa bỏ tin giả và làm sạch môi trường mạng.