Theo quy định mới, giáo viên từ bậc mầm non đến trung học phổ thông sẽ được gọi chung theo chức danh của từng cấp học, thay vì phân chia thành các hạng I, II, III hay chia thành nhiều chức danh khác nhau như trước đây.
Nội dung này được nêu trong Nghị định 93/2026/NĐ-CP do Chính phủ Việt Nam ban hành, nhằm hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo.
Không còn phân hạng, thống nhất tên gọi chức danh giáo viên
Theo Điều 3 của nghị định, hệ thống chức danh giáo viên sẽ được xác định dựa trên từng cấp học. Cụ thể gồm: giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS, giáo viên THPT, giáo viên dự bị đại học, giáo viên giáo dục thường xuyên, giáo viên sơ cấp, giáo viên trung học nghề và giáo viên trung cấp.
Ở cấp đào tạo cao hơn, hệ thống chức danh giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và trường chính trị bao gồm: giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp.
Đối với giảng viên đại học, các chức danh được quy định gồm: giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp, phó giáo sư và giáo sư.
So với các quy định trước đây cũng như phương án dự thảo ban đầu, cách tổ chức hệ thống chức danh nhà giáo lần này có sự thay đổi đáng kể.
Quy định chính thức có điều chỉnh so với dự thảo
Trước đó, trong bản dự thảo được công bố vào cuối tháng 12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng đề xuất thay thế cơ chế phân hạng I, II, III bằng hệ thống chức danh mới với 3 - 4 bậc cho mỗi cấp học.
Chẳng hạn, đối với khối giáo dục phổ thông, dự thảo đưa ra các chức danh như giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp, áp dụng tương ứng cho từng cấp học từ mầm non đến THPT.
Tương tự, các lĩnh vực như giáo dục thường xuyên, dự bị đại học hoặc hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cũng được thiết kế theo mô hình nhiều tầng chức danh.
Riêng đối với bậc trung cấp và cao đẳng, dự thảo trước đó còn đề xuất hệ thống gồm 4 chức danh, trong đó có cả vị trí dành cho giảng dạy thực hành.
Tuy nhiên, trong nghị định chính thức được ban hành, phương án này đã được điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa, không tiếp tục duy trì hệ thống phân hạng hay phân tầng chức danh như đề xuất ban đầu.
Sự thay đổi này được xem là bước điều chỉnh lớn, hướng tới việc thống nhất cách gọi chức danh đối với đội ngũ nhà giáo ở các cấp học phổ thông.
Bổ nhiệm và xếp lương theo vị trí việc làm
Nghị định 93 cũng quy định việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo (trừ giáo sư và phó giáo sư) sẽ được thực hiện khi tuyển dụng, tiếp nhận hoặc khi có thay đổi về vị trí việc làm.
Giáo viên chỉ được bổ nhiệm vào chức danh tương ứng khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp theo quy định.
Trong trường hợp thay đổi vị trí công tác tại các cơ sở giáo dục công lập, việc điều chỉnh chức danh sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.
Theo nghị định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy định cụ thể về việc bổ nhiệm và xếp lương đối với các chức danh nhà giáo trong hệ thống giáo dục công lập. Trong khi đó, các cơ sở thuộc quản lý của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ do bộ trưởng của các bộ này hướng dẫn thực hiện.
Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/3. Trong thời gian chờ hướng dẫn mới về cơ chế trả lương theo vị trí việc làm, việc xếp lương đối với nhà giáo vẫn tiếp tục áp dụng theo hệ thống hạng và chức danh hiện hành, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.