Đời sống

Mỹ: Iran hao hụt một nửa kho tên lửa, cục diện chiến sự sắp đổi chiều?

Washington cho rằng sức mạnh quân sự của Tehran đã suy yếu đáng kể sau hơn hai tháng giao tranh với Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News ngày 27/4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Iran đã sử dụng gần một nửa số tên lửa mà nước này sở hữu trước khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28/2. Theo ông, lượng tên lửa còn lại của Iran hiện chỉ bằng khoảng một nửa so với ban đầu.

Ông Rubio cũng nhận định năng lực quân sự của Iran đã bị tổn thất nghiêm trọng, khi nước này gần như không còn khả năng sản xuất vũ khí, đồng thời lực lượng hải quân và không quân cũng suy giảm đáng kể.

Theo nhà ngoại giao Mỹ, Iran đang nỗ lực tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn hiện nay, vốn bao gồm áp lực kinh tế, lạm phát cùng những tổn thất về quân sự. Tuy nhiên, ông cho rằng Tehran có thể đang tìm cách kéo dài thời gian thông qua đàm phán.

“Iran là bên đàm phán dày dạn kinh nghiệm. Chúng ta cần đảm bảo bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng phải loại bỏ hoàn toàn khả năng họ phát triển vũ khí hạt nhân, vào bất kỳ thời điểm nào”, ông nhấn mạnh.

Về phía mình, Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình và không nhằm phát triển vũ khí. Đồng thời, Tehran cũng tuyên bố vẫn duy trì năng lực tên lửa và có thể tạo ra những yếu tố bất ngờ đối với Mỹ trong thời gian tới.

400 (319)

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ ngày 28/2. Đến ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp dụng lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. Phía Iran cho biết khoảng 3.375 người đã thiệt mạng trong vòng 40 ngày giao tranh do các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel.

Ngày 11/4, Mỹ và Iran tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Islamabad. Tuy nhiên, cả hai bên sau đó đều thừa nhận chưa thể đạt được một thỏa thuận lâu dài do còn nhiều bất đồng.

Liên quan đến đề xuất gần đây của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz với các điều kiện đi kèm, ông Rubio cho rằng phương án này không thể được Mỹ và cộng đồng quốc tế chấp nhận. Ông phản đối việc Iran muốn áp phí đối với các tàu thuyền đi qua khu vực này.

Theo ông, eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế và không thể bị kiểm soát theo cách mà Iran đề xuất. Nhà ngoại giao Mỹ còn cho rằng Tehran đang coi khu vực này như một “công cụ gây sức ép kinh tế” đối với các nước khác.

Những phát biểu của ông Rubio được đưa ra sau khi Axios đưa tin Iran đã đề xuất một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột, đồng thời lùi việc đàm phán về chương trình hạt nhân sang giai đoạn sau.

Cùng ngày 27/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump đã thảo luận đề xuất mới của Iran với các cố vấn an ninh cấp cao, đồng thời cho thấy Washington vẫn chưa thực sự hài lòng với đề xuất này.

Khi được hỏi về khả năng hai bên không đạt được thỏa thuận, ông Rubio cho biết điều đó phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Iran đang ở mức rất cao và hoàn toàn có thể được siết chặt hơn nữa nếu cần thiết.