Đời sống

Iran phát cảnh báo cứng rắn sau khi Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn, căng thẳng chưa hạ nhiệt

Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ ngay lập tức tiến hành các đòn tấn công nhằm vào những mục tiêu đã được xác định từ trước nếu Mỹ thực hiện bất kỳ hành động quân sự mới nào chống lại Iran.

Theo người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, ông Ebrahim Zolfaghari, quân đội Iran luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất và có thể khai hỏa bất cứ lúc nào khi cần thiết.

Ông Zolfaghari nhấn mạnh lực lượng Iran “đã chuẩn bị 100% và luôn trong tư thế sẵn sàng phản ứng”, đồng thời cáo buộc Washington liên tục đưa ra các tuyên bố mang tính đe dọa từ Tổng thống Donald Trump và giới chỉ huy quân sự Mỹ.

Quan chức này cảnh báo rằng nếu Mỹ tiến hành bất kỳ hành động “gây hấn” nào, Iran sẽ đáp trả ngay lập tức với các đòn tấn công mạnh vào những mục tiêu đã được định sẵn từ trước.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran theo đề nghị của Pakistan, đồng thời duy trì các biện pháp phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

400 (298)
Những cột khói bốc lên trên khu dân cư ở Tehran khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nổ ra (Nguồn: Anadolu Agency)

Hãng tin Tasnim của Iran nhận định rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn có thể ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa khác nhau về mặt chính trị và quân sự.

Theo Tasnim, việc Mỹ kéo dài lệnh ngừng bắn cho thấy Washington có thể đã không đạt được kết quả như kỳ vọng trong xung đột với Iran, dù đã thử nghiệm nhiều kịch bản khác nhau.

Nguồn tin này nhận định Tổng thống Trump có thể đang tìm cách giảm mức độ đối đầu trực tiếp, bởi tiếp tục xung đột cũng không mang lại lợi thế rõ ràng. Tuy nhiên, Tasnim cũng cho rằng Mỹ có thể sử dụng tuyên bố ngừng bắn như một biện pháp đánh lạc hướng, trong khi vẫn duy trì các hoạt động quân sự hoặc phối hợp với Israel.

Hãng tin Iran đồng thời cảnh báo khả năng Mỹ tiếp tục các đợt tấn công sau khi đưa ra tuyên bố gia hạn ngừng bắn, và Tehran đang theo dõi sát mọi kịch bản có thể xảy ra.

Một kịch bản khác được Tasnim đề cập là Mỹ rút khỏi xung đột nhưng để Israel tiếp tục hoạt động quân sự, với lý do liên quan đến các vi phạm tại khu vực Lebanon. Tuy nhiên, Iran trước đó đã cảnh báo Washington không thể đứng ngoài nhưng vẫn gián tiếp duy trì xung đột.

Theo Tasnim, việc Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân đối với Iran đồng nghĩa với việc duy trì các hành động thù địch. Trong bối cảnh đó, Iran khẳng định sẽ không mở lại eo biển Hormuz khi lệnh phong tỏa còn hiệu lực, và thậm chí có thể phá vỡ vòng phong tỏa bằng biện pháp quân sự nếu cần thiết.

Ngoài ra, phía Iran cho rằng Mỹ đang cố kéo dài tình trạng bất ổn nhằm gây sức ép lên nền kinh tế và chính trị của nước này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 21/4 cũng tuyên bố việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran là hành động mang tính “tuyên chiến” và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ngay sau đó, Tổng thống Trump thông báo tiếp tục gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 2 tuần, trong khi lệnh cũ dự kiến kết thúc vào ngày 22/4. Ông đồng thời chỉ đạo quân đội Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hàng hải đối với Iran.

Ở chiều ngược lại, cố vấn cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mahdi Mohammadi, chỉ trích việc gia hạn này là vô nghĩa và không mang lại giá trị thực tế.

Theo ông Mohammadi, bên ở thế bất lợi không có quyền áp đặt điều kiện, và việc duy trì phong tỏa cũng có thể bị coi như hành động tương đương tấn công quân sự, do đó cần phải có biện pháp đáp trả.

Ông cũng cảnh báo rằng động thái gia hạn ngừng bắn có thể chỉ là cách để kéo dài thời gian, tạo điều kiện cho một cuộc tấn công bất ngờ khác từ phía Mỹ.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết nước này không công nhận việc gia hạn đơn phương từ phía Mỹ và sẽ hành động theo lợi ích an ninh quốc gia.

Trong khi đó, Pakistan đang nỗ lực tổ chức vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, dù Washington thể hiện mong muốn tham gia, Tehran vẫn tạm thời trì hoãn do phản đối các biện pháp phong tỏa tiếp diễn từ phía Mỹ.