Mỹ chặn 3 tàu dầu Iran ở vùng biển châu Á, tuyên bố ‘không có ngoại lệ’ với các tàu liên quan
Ít nhất 3 tàu chở dầu mang cờ Iran hoạt động tại vùng biển châu Á đã bị lực lượng Mỹ ngăn chặn vào ngày 22/4, trong khuôn khổ lệnh phong tỏa hàng hải mà Washington áp đặt đối với Tehran.
Theo thông tin được báo Hindustan Times dẫn từ các nguồn tin trong lĩnh vực vận tải và an ninh, quân đội Mỹ đã chặn 3 tàu dầu Iran đang hoạt động gần khu vực biển của Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka, buộc các tàu này phải thay đổi lộ trình.
Dữ liệu theo dõi hành trình tàu biển từ MarineTraffic cho thấy một trong những tàu bị chặn là siêu tàu chở dầu Deep Sea mang cờ Iran. Con tàu này đang chở một phần dầu thô và được phát hiện lần cuối ngoài khơi Malaysia khoảng một tuần trước.
Một tàu khác có tên Sevin, quy mô nhỏ hơn nhưng có thể vận chuyển tối đa khoảng 1 triệu thùng dầu, được cho là đã đầy khoảng 65% tải trọng. Dữ liệu theo dõi cho thấy con tàu này từng xuất hiện ngoài khơi Malaysia khoảng một tháng trước khi bị chặn lại.
Trong khi đó, siêu tàu chở dầu Dorena - tàu thứ ba trong danh sách - cũng bị lực lượng Mỹ ngăn chặn. Con tàu này mang theo khoảng 2 triệu thùng dầu thô và được ghi nhận lần cuối tại khu vực ngoài khơi phía nam Ấn Độ cách đây 3 ngày.
Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận tàu Dorena đã bị một tàu khu trục của Hải quân Mỹ theo sát tại Ấn Độ Dương sau khi bị cáo buộc tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hàng hải.
Theo phía Mỹ, chiến dịch phong tỏa quy mô lớn nhằm vào các cảng của Iran đã được triển khai từ ngày 13/4, sau khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tại Islamabad không đạt được kết quả.
Chiến dịch này huy động hơn 10.000 binh sĩ, bao gồm lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ và các đơn vị đặc nhiệm, cùng với khoảng 200 máy bay và tàu chiến tham gia.
Trước đó, ngày 16/4, Hải quân Mỹ cho biết phạm vi phong tỏa đã được mở rộng, bao gồm cả những loại hàng hóa bị Washington coi là hàng cấm. Mỹ tuyên bố mọi tàu thuyền bị nghi ngờ tìm cách tiếp cận lãnh thổ Iran có thể bị kiểm tra và khám xét.
Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cảnh báo rằng lực lượng Mỹ sẽ truy đuổi bất kỳ tàu nào bị cho là hỗ trợ Iran. Ông cho biết các biện pháp thực thi không chỉ áp dụng trong lãnh hải Iran mà còn tại các vùng biển quốc tế.
Theo CENTCOM, kể từ khi chiến dịch phong tỏa bắt đầu, Mỹ đã buộc 31 tàu - phần lớn là tàu chở dầu - phải quay đầu. Ngoài ra, lực lượng Mỹ gần đây cũng đã bắt giữ tàu hàng Touska của Iran sau khi cáo buộc con tàu phớt lờ cảnh báo kéo dài 6 giờ từ Hải quân Mỹ trong khu vực.
Về phía Iran, giới chức Tehran đã lên án chiến dịch phong tỏa của Mỹ và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả. Các quan chức Iran cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm cho sự bế tắc trong đàm phán cũng như quyết định tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhận định rằng một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa hai nước sẽ khó đạt được nếu Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.