Đại diện ngoại giao của Iran nhấn mạnh nước này sẽ không khuất phục trước áp lực và cũng không chấp nhận đối thoại với Mỹ trong bối cảnh bị đe dọa.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS ngày 28/4, Đại sứ Iran tại Ai Cập Mojtaba Ferdowsi Pour tuyên bố Tehran không chấp nhận việc bị đặt vào thế yếu trong các cuộc thương lượng. Ông khẳng định Iran sẽ không đầu hàng, đồng thời bác bỏ khả năng tham gia đàm phán nếu phải chịu sức ép hoặc các cảnh báo tấn công từ phía Mỹ.
Theo ông Pour, trong bất kỳ cuộc đối thoại nào với Mỹ, Iran cũng không có ý định đưa các vấn đề như chương trình tên lửa hay “Trục Kháng chiến” - mạng lưới các lực lượng do Tehran hậu thuẫn trong khu vực - lên bàn thảo luận. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ cần tôn trọng các quyền hợp pháp của Iran liên quan đến chương trình hạt nhân.
Iran tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của mình phục vụ mục đích hòa bình, trong khi Washington yêu cầu Tehran chấm dứt hoàn toàn hoạt động này và chuyển giao lượng uranium đã làm giàu ở mức cao.
Lập trường cứng rắn này được nhiều lãnh đạo Iran lặp lại trong thời gian gần đây. Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này không khuất phục trước sức mạnh quân sự, đồng thời cho rằng các thông điệp thiếu nhất quán từ phía Mỹ cho thấy Washington đang tìm cách buộc Iran phải nhượng bộ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận điều đó.
Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cũng khẳng định Iran không chấp nhận đàm phán trong bối cảnh bị đe dọa và cho biết nước này đã chuẩn bị những phương án mới nếu cần thiết. Theo ông, các biện pháp gây sức ép sẽ không mang lại hiệu quả trong quá trình thương lượng.
Căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi vòng đàm phán đầu tiên tại Pakistan không đạt kết quả do bất đồng sâu sắc.
Hai phía tiếp tục đưa ra các cáo buộc lẫn nhau liên quan đến việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ cho rằng Iran cản trở hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz và tấn công tàu thuyền, trong khi Tehran cáo buộc Washington duy trì phong tỏa các cảng và bắt giữ tàu hàng của Iran.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những phát biểu trái chiều về khả năng đạt được thỏa thuận. Ông cho rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được, nhưng đồng thời khẳng định chưa dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cho đến khi Iran chấp nhận điều kiện từ phía Mỹ.
Một số nguồn tin từ Iran cho biết Tehran đã đề xuất tạm gác vấn đề hạt nhân để tập trung giải quyết xung đột và các tranh chấp hàng hải tại Vùng Vịnh. Tuy nhiên, đề xuất này không được phía Mỹ chấp nhận, khi Washington yêu cầu xử lý ngay vấn đề hạt nhân ngay từ đầu.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Iran đang tìm cách kéo dài tiến trình đàm phán, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo ngăn chặn hoàn toàn khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai.