Đời sống

Phiên 4/3: VN-Index ‘quay xe’ ngoạn mục, dòng tiền nội bùng nổ mạnh nhất nửa năm

Thị trường chứng khoán trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi VN-Index có lúc lao dốc gần 50 điểm trước khi bất ngờ quay đầu tăng 5 điểm nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu đầu ngành.

Sau hai phiên giảm sâu liên tiếp, nhiều tổ chức phân tích cho rằng chỉ số sàn TP.HCM có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông. Thực tế trong buổi sáng, lực bán lan rộng khiến sắc đỏ chiếm ưu thế tuyệt đối. Có thời điểm hơn 320 cổ phiếu giảm giá, gấp khoảng 10 lần số mã tăng, kéo VN-Index mất gần 50 điểm.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi rõ rệt trong khoảng 30 phút cuối phiên. Dòng tiền nội ồ ạt chảy vào các nhóm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm và đảo chiều thành công. Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.818 điểm, tăng 5 điểm so với tham chiếu, qua đó chấm dứt chuỗi giảm kéo dài từ đầu tuần.

Thiết kế chưa có tên (198)
Nguồn: VNExpress

Sàn TP.HCM ghi nhận gần 1,6 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng giá trị hơn 48.000 tỷ đồng - mức cao nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây. Đây cũng là phiên thứ ba liên tiếp thanh khoản vượt ngưỡng 40.000 tỷ đồng.

Có 11 cổ phiếu đạt giá trị giao dịch trên 1.000 tỷ đồng, phần lớn thuộc rổ VN30. SSI dẫn đầu với hơn 3.000 tỷ đồng, theo sau là FPT, HPG, SHB và VCI.

Dù chỉ số tăng điểm, độ rộng thị trường lại nghiêng hẳn về phía giảm giá. Sàn TP.HCM đóng cửa trong trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” khi có khoảng 250 mã giảm, trong khi số cổ phiếu tăng chưa tới 100 mã.

Thiết kế chưa có tên (200)
Nguồn: VNExpress

Động lực chính giúp VN-Index giữ sắc xanh đến từ nhóm dầu khí. PVT tiếp tục tăng kịch trần, trắng bên bán và dư mua hơn 4 triệu cổ phiếu. Các mã chủ chốt như GAS, PLX và BSR cũng tăng 4 - 6%, trở thành nhóm tác động tích cực nhất lên chỉ số.

Ở nhóm ngân hàng, cổ phiếu của ba ngân hàng quốc doanh đóng vai trò nâng đỡ thị trường. BID bật tăng gần 5% sau khi đảo chiều thành công, trong khi VCB và CTG lần lượt tăng 2,3% và 1,4%. Trái lại, nhiều mã ngân hàng khác như TCB, KLB, TPB, STB và EIB vẫn chìm trong sắc đỏ.

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận sự cải thiện. VCI tăng trần với dư mua hơn 2 triệu cổ phiếu. Các mã vốn hóa trung và lớn như VCK, SSI, HCM và VND đồng loạt tăng trên 2%.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh đầu tuần, các cổ phiếu liên quan Vingroup dần hồi phục. VRE tăng 6,3%, còn VIC nhích nhẹ 0,1%.

Thiết kế chưa có tên (199)
Nguồn: VNExpress

Trái ngược với sự sôi động của dòng tiền nội, nhà đầu tư nước ngoài duy trì xu hướng rút vốn. Tổng giá trị bán ra đạt hơn 6.400 tỷ đồng, trong khi mua vào khoảng 4.700 tỷ đồng. POW là mã bị bán mạnh nhất với khối lượng hơn 21 triệu cổ phiếu.

Theo đánh giá của nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường hiện đang phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội ở những nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh, song cần chú trọng quản trị rủi ro.

Yuanta khuyến nghị cơ cấu lại danh mục, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40 - 50%. Nhà đầu tư nên theo sát xu hướng từng nhóm ngành để điều chỉnh chiến lược phù hợp, đồng thời hạn chế mua đuổi cổ phiếu dầu khí trong ngắn hạn.