Giá dầu vượt 100 USD/thùng giữa căng thẳng Trung Đông, ông Trump nói một câu gây chú ý
Giá dầu thô trên thị trường quốc tế đã bật tăng mạnh và vượt ngưỡng 100 USD/thùng vào cuối tuần qua, sau khi một số quốc gia sản xuất lớn tại Trung Đông buộc phải cắt giảm sản lượng. Nguyên nhân chính đến từ việc eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới - vẫn bị phong tỏa do căng thẳng với Iran.
Trong phiên giao dịch tối Chủ nhật, dầu WTI của Mỹ tăng vọt 18,3%, tương đương 16,60 USD, lên 107,50 USD/thùng. Dầu Brent - loại dầu chuẩn trên thị trường toàn cầu - cũng tăng 16,5% (15,32 USD), chốt ở mức 108,01 USD/thùng.
Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, giá dầu ghi nhận mức tăng theo tuần mạnh nhất trong lịch sử thị trường hợp đồng tương lai kể từ năm 1983. Trước đó, lần gần nhất dầu thô vượt mốc 100 USD/thùng là vào năm 2022, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Ngay khi thị trường mở cửa với giá dầu vượt ngưỡng 100 USD, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, cho rằng mức tăng giá năng lượng chỉ là “một cái giá rất nhỏ phải trả” để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.
“Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ khác,” ông Trump viết.
Đà leo thang của giá dầu diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia sản xuất lớn thuộc OPEC phải thu hẹp sản lượng do gặp khó khăn trong việc xuất khẩu qua eo biển Hormuz.
Ngày 8/3, Kuwait - nhà sản xuất dầu lớn thứ năm của OPEC - thông báo đã giảm sản lượng khai thác cũng như công suất lọc dầu nhằm phòng ngừa rủi ro. Quyết định này được đưa ra sau những cảnh báo từ Iran về việc các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí Kuwait chưa công bố quy mô cụ thể của việc cắt giảm.
Tại Iraq, quốc gia đứng thứ hai trong OPEC về sản lượng, hoạt động khai thác dầu đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo ba nguồn tin trong ngành năng lượng chia sẻ với Reuters, sản lượng từ ba mỏ dầu lớn ở miền Nam nước này đã giảm khoảng 70%, chỉ còn khoảng 1,3 triệu thùng/ngày so với mức 4,3 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bùng nổ.
Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - nhà sản xuất lớn thứ ba của OPEC - cho biết đang thận trọng điều chỉnh sản lượng khai thác ngoài khơi để xử lý lượng dầu tồn kho. Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cho biết các mỏ khai thác trên đất liền vẫn hoạt động bình thường.
Việc nhiều quốc gia vùng Vịnh giảm sản lượng phần lớn xuất phát từ thực tế dầu khai thác không thể xuất khẩu ra thị trường, khiến các kho chứa nhanh chóng đầy sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.
Eo biển Hormuz được xem là tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới, với khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu phải đi qua khu vực này. Tuy nhiên, nhiều tàu chở dầu hiện đang tránh tuyến đường này do lo ngại nguy cơ bị Iran tấn công.
Tình hình căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn mà chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, bất chấp tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump rằng cuộc chiến “gần như đã giành chiến thắng”.
Theo một số nguồn tin, Iran đã bổ nhiệm Mojtaba Khamenei - con trai của Đại giáo chủ Ali Khamenei - làm lãnh tụ tối cao mới. Đại giáo chủ Ali Khamenei được cho là đã thiệt mạng trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành.
Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng hoạt động vận chuyển tàu thuyền qua eo biển Hormuz có thể sớm được khôi phục sau khi Washington làm suy yếu năng lực tấn công tàu chở dầu của Iran.
“Chúng ta không còn cách quá xa thời điểm thấy hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz dần trở lại bình thường,” ông Wright nói trong cuộc phỏng vấn với CNN.
Theo ông, hiện lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này vẫn ở mức rất thấp. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản xấu nhất, tình trạng gián đoạn có thể chỉ kéo dài vài tuần thay vì nhiều tháng.