Phố Wall rung lắc: Dow Jones ‘bay’ gần 800 điểm, dầu WTI vọt lên 81 USD/thùng vì căng thẳng Trung Đông
Thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/3 khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang trở lại, kéo theo đà tăng vọt của giá dầu và làm dấy lên lo ngại về những tác động đối với kinh tế toàn cầu.
Chốt phiên, chỉ số Dow Jones mất 784,67 điểm, tương đương 1,61%, lùi về 47.954,74 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,56% xuống còn 6.830,71 điểm, trong khi Nasdaq Composite cũng đi xuống 0,26%, dừng ở mức 22.748,99 điểm.
Áp lực bán chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu công nghiệp, bao gồm Boeing, Caterpillar cùng một số doanh nghiệp lớn khác. Các công ty này được cho là dễ chịu tác động tiêu cực nếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu.
Thị trường năng lượng chứng kiến diễn biến bùng nổ trong phiên. Hợp đồng dầu thô WTI của Mỹ vượt ngưỡng 80 USD/thùng vào buổi chiều và chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2024, sau khi Iran tuyên bố đã phóng tên lửa trúng một tàu chở dầu. Kết thúc phiên, giá dầu WTI tăng hơn 8%, lên 81,01 USD/thùng.
Trong khi đó, dầu Brent cũng ghi nhận mức tăng gần 5%, đóng cửa ở 85,41 USD/thùng.
Đà tăng mạnh của giá dầu khiến thị trường chứng khoán biến động dữ dội trong suốt phiên. Dow Jones có thời điểm lao dốc gần 1.000 điểm, gần trùng với lúc dầu WTI vượt mốc 80 USD/thùng.
Ở mức thấp nhất trong ngày, chỉ số này thậm chí mất hơn 1.100 điểm, tương đương khoảng 2,4%. Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng trượt xuống sát đáy của phiên sau khi trước đó từng có thời điểm giao dịch trên tham chiếu. Cả hai từng giảm tới khoảng 1,4% tại mức thấp nhất trong ngày.
Trước đó một ngày, khi giá dầu tạm ổn định, Dow Jones đã tăng hơn 200 điểm trong phiên 4/3. Tuy nhiên nếu tính cả tuần, giá dầu WTI đã tăng hơn 20% còn Brent tăng gần 18%. Nếu xu hướng này tiếp tục, đây sẽ là tuần tăng mạnh nhất của hai loại dầu kể từ tháng 3/2022.
Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư trưởng tại CFRA Research, cho rằng thị trường đang bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng Mỹ có thể bị cuốn sâu hơn vào xung đột.
Theo ông, nhà đầu tư lo ngại liệu Mỹ có đủ khả năng bảo vệ hoàn toàn các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hay không, cũng như những nghĩa vụ mới mà Washington có thể phải gánh vác. Những yếu tố này có thể kéo theo áp lực lớn hơn đối với nợ công và ngân sách.
“Các nhà đầu tư đang nhìn nhận tình hình hiện tại như một tín hiệu không mấy tích cực đối với thị trường”, ông Stovall nhận định.
Trước đó, những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu và khí đốt tại khu vực đã phần nào hạ nhiệt sau khi ông Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị triển khai các biện pháp hỗ trợ, bao gồm cung cấp bảo hiểm rủi ro và lực lượng hộ tống cho tàu thuyền đi qua Vịnh Ba Tư, nhằm duy trì hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể về việc khi nào tuyến vận tải chiến lược này - nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - sẽ được đảm bảo an toàn hoàn toàn cho các tàu chở dầu.
Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết mức thuế toàn cầu 15% mà chính quyền Trump mới công bố có thể bắt đầu được áp dụng ngay trong tuần này.
Trong bối cảnh Phố Wall chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu của Berkshire Hathaway trở thành điểm sáng khi tăng hơn 2%.
Tập đoàn này cho biết đã nối lại chương trình mua lại cổ phiếu quỹ lần đầu tiên kể từ năm 2024. Đồng thời, Giám đốc điều hành Greg Abel cũng chi khoảng 15 triệu USD để mua thêm cổ phiếu của chính công ty.