Thế giới

Tin mới lũ quét ở Nepal: Hàng trăm công nhân còn mắc kẹt dưới hầm thủy điện đang được ứng cứu

Lũ quét kinh hoàng tại Nepal khiến hàng trăm công nhân thủy điện mắc kẹt trong các đường hầm ngập bùn đất. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống.

Lực lượng cứu hộ Nepal đang đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm hàng trăm công nhân được cho là mắc kẹt bên trong các đường hầm của những dự án thủy điện sau trận lũ quét thảm khốc xảy ra ngày 26/8.

Theo các nhà chức trách Nepal, trọng tâm hiện nay là tiếp cận 933 công nhân được cho là mất tích tại 11 dự án thủy điện, trong đó nhiều người được cho đang làm việc bên trong khoảng 6 đường hầm tại hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề là Rasuwa và Nuwakot.

Trận lũ quét xảy ra sau một vụ sụp đổ sông băng được cho là đã cuốn theo lượng lớn băng, đá, bùn đất và mảnh vỡ từ khu vực Himalaya, tạo thành dòng nước và bùn dữ dội quét qua nhiều khu dân cư, công trình và các dự án thủy điện dọc biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Thảm họa khiến số người thiệt mạng tại Nepal tăng lên hàng trăm người và hàng nghìn người khác mất tích.

Ảnh: REUTERS

Chạy đua mở đường vào những đường hầm bị vùi lấp

Những hình ảnh được các đội cứu hộ công bố cho thấy máy xúc và các thiết bị cơ giới hạng nặng liên tục đào, xúc từng lớp bùn đất và đá để tìm đường vào các đường hầm. Công việc được tiến hành cả trong đêm với sự hỗ trợ của đèn pha.

Quân đội Nepal cho biết các đội tìm kiếm đang sử dụng thuốc nổ có kiểm soát, máy xúc và đèn chiếu sáng nhằm dọn nước, bùn đất và mở lối tiếp cận những khu vực có khả năng có người mắc kẹt.

Sau khi tiến vào được hai đường hầm, lực lượng cứu hộ đã đưa 3 thi thể ra ngoài. Tuy nhiên, nhiều đoạn đường hầm khác vẫn bị bùn đất và mảnh vỡ vùi kín, khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Người phát ngôn quân đội Nepal Raja Ram Basnet cho biết một lượng lớn mảnh vỡ đã bị bồi lấp bên trong khu vực, tạo ra thách thức lớn trong việc mở đường vào các đường hầm. Mục tiêu hàng đầu của lực lượng cứu hộ hiện nay là tìm cách tiếp cận những người có thể vẫn còn sống bên dưới lớp bùn đất.

Tại công trường thủy điện Upper Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ đã mở được một lối vào ở phần phía trên của đường hầm bị bùn lấp kín. Các đội cứu hộ sau đó tìm cách bơm không khí vào bên trong, đồng thời sử dụng máy khoan và máy xúc để tiếp tục đào sâu.

Theo thông tin được Thủ tướng Nepal Balendra Shah chia sẻ, các thành viên cứu hộ từng dùng dây thừng hạ xuống khu vực đường hầm và liên tục gọi những người có thể đang mắc kẹt bên trong nhưng không nhận được phản hồi.

Tại dự án Upper Trishuli-1, đội cứu hộ Trung Quốc đã tiến sâu khoảng 300 m vào đường hầm để tìm kiếm và đưa được một thi thể ra ngoài.

Trong khi đó, tại đường hầm của dự án thủy điện Chilime, các đội cứu hộ Ấn Độ tiến vào khoảng 100 m trước khi bị chặn lại bởi bùn đất và mảnh vỡ. Hai thi thể được tìm thấy và đưa ra ngoài trong quá trình này.

Các đội cứu hộ chuyên nghiệp của Nepal, trong đó có những người vốn thường xuyên tham gia hỗ trợ các nhà leo núi chinh phục những đỉnh núi cao nhất thế giới như Everest, cũng được huy động tham gia chiến dịch.

Lực lượng từ Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc đồng thời hỗ trợ Nepal trong công tác tìm kiếm và giải cứu tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Ảnh: REUTERS

Hàng trăm người đã thoát khỏi những đường hầm ngập bùn

Trong khi chiến dịch tìm kiếm tiếp tục diễn ra, một số công nhân đã tự tìm cách thoát khỏi các đường hầm giữa dòng nước lũ và lớp bùn đặc quánh.

Khoảng 279 công nhân thủy điện đã được cứu hoặc tự mình vượt qua lớp bùn đất để thoát ra ngoài, song nhiều người khác vẫn được cho là mắc kẹt bên trong các đường hầm.

Một trong những người sống sót là Ram Chandra, công nhân tại nhà máy thủy điện Trishuli 3A. Khi lũ quét bất ngờ tràn vào đường hầm hôm 26/8, anh cùng đồng nghiệp đang ở cách cửa hầm hàng trăm mét.

Dòng nước cuồn cuộn mang theo bê tông, đất đá bất ngờ tràn vào bên trong, suýt cuốn Chandra đi. Anh kịp bám vào một thanh sắt trên trần đường hầm để giữ mạng.

Nước bùn dâng nhanh khiến việc di chuyển gần như không thể. Để tránh bị mắc kẹt trong lớp bùn đặc bên dưới, Chandra tìm được một tấm tôn và dùng làm điểm tựa cho chân. Sau đó, anh cùng những người khác chuyền tấm tôn cho nhau, từng bước nhích về phía cửa hầm.

Nhóm ban đầu có 6 người, sau đó họ tìm thấy thêm một người ở gần cửa hầm. Cả nhóm mất khoảng 6 giờ để thoát ra ngoài. Khi ra khỏi đường hầm, quần áo của họ đã bị dòng nước lũ cuốn sạch.

Một công nhân khác, Madan Singh Budha, cũng may mắn sống sót sau khi vừa kết thúc ca trực đêm tại đường hầm số 2 thuộc dự án Upper Trishuli vào ngày 26/8.

Khi nhìn thấy nước lũ cuồn cuộn đổ về, Budha lập tức chạy ngược lên đồi. Địa hình đầy đá và cỏ khiến việc leo lên rất khó khăn, nhưng anh cùng những người khác phải bám vào từng bụi cỏ để tìm cách thoát thân. Những người không kịp leo lên cao đã bị dòng nước cuốn trôi.

Thảm họa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành thủy điện Nepal

Tính đến ngày 31/8, nhà chức trách Nepal xác nhận 903 người thiệt mạng và 4.247 người mất tích, trong đó có 933 người liên quan đến các dự án thủy điện. Hơn 10.000 người đã được giải cứu khỏi các khu vực bị lũ tàn phá, trong đó có hàng trăm công dân nước ngoài.

Tại phía Tây Tạng của Trung Quốc, giới chức ghi nhận 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Phía Nepal cũng cho biết khoảng 590 công dân nước ngoài đến từ 39 quốc gia vẫn chưa được xác định tung tích.

Hàng trăm thi thể chưa xác định danh tính đã được chôn trong những ngôi mộ nông do các thi thể bắt đầu phân hủy trong điều kiện thời tiết ẩm ướt sau khi bị dòng nước lũ cuốn xuống vùng hạ lưu.

Trận lũ cũng gây thiệt hại lớn cho hệ thống năng lượng của Nepal. Theo Cơ quan Điện lực Nepal, 11 nhà máy thủy điện và một nhà máy điện mặt trời, với tổng công suất 431,1 MW, đã phải ngừng hoạt động, tương đương khoảng 10% tổng công suất phát điện của cả nước.

Ngoài ra, 15 dự án thủy điện đang trong quá trình xây dựng cũng bị hư hại. Tổng công suất dự kiến của các dự án này khoảng 470 MW.

Công tác cứu hộ vẫn đối mặt nhiều nguy hiểm. Hoạt động tìm kiếm đã nhiều lần phải tạm dừng do thời tiết xấu và nguy cơ một hồ nước hình thành sau thảm họa có thể gây ra những đợt lũ mới.

Giới chức Trung Quốc cũng cảnh báo các sông băng xung quanh khu vực xảy ra vụ sụp đổ vẫn có nguy cơ tiếp tục sụp xuống. Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy nhiều khu vực hai bên bờ sông xuất hiện các lớp đất đá sạt lở, làm gia tăng nguy cơ sụt lở tiếp diễn và hình thành thêm các hồ nước mới.

Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang chạy đua với thời gian để mở các đường hầm bị bùn đất vùi lấp, tìm kiếm những công nhân mất tích và đưa họ ra ngoài an toàn. Hy vọng giải cứu những người còn sống vẫn được duy trì khi các đội cứu hộ trong nước cùng chuyên gia quốc tế tiếp tục tiếp cận những khu vực nguy hiểm nhất.